Việt Nam mong muốn PCA hỗ trợ nâng cao năng lực trong lĩnh vực pháp luật quốc tế

Ngày 25/9 tại La Hay, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam đã trình Ủy nhiệm thư tại trụ sở Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) và có cuộc trao đổi ngắn với Tổng Thư ký PCA Marcin Czepelak.
Chú thích ảnh
Đại sứ Ngô Hướng Nam (trái) trình Ủy nhiệm thư tới Tổng Thư ký Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) Marcin Czepelak. Ảnh: TTXVN phát

Phóng viên TTXVN đưa tin từ Hà Lan cho biết tại cuộc trao đổi, Đại sứ Ngô Hướng Nam chúc mừng thành công của chuyến thăm tới Việt Nam tháng 8 vừa qua của Tổng Thư ký PCA; chúc mừng việc Đại hội đồng Liên hợp quốc đã đồng thuận thông qua Nghị quyết kỷ niệm 125 năm thành lập PCA. Đại sứ cho biết với vai trò là một nước thành viên của PCA, Việt Nam sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm, góp phần đề cao vai trò của PCA trong việc giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế cũng như đề cao việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, phát triển tiến bộ luật pháp quốc tế. Đại sứ đánh giá cao thành quả hoạt động một năm qua của Văn phòng PCA tại Hà Nội, khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để PCA sớm tổ chức phiên xét xử đầu tiên tại Hà Nội, hướng đến việc trở thành nơi được các bên lựa chọn để giải quyết tranh chấp trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Ngô Hướng Nam khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục duy trì và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa Việt Nam và PCA. Đại sứ cũng mong muốn PCA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong lĩnh vực pháp luật quốc tế để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; giới thiệu, kết nối và đưa các chuyên gia pháp lý quốc tế vào Việt Nam để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm. Ngoài ra, đề nghị PCA tạo điều kiện nhận các ứng cử viên là người Việt Nam vào làm việc tại trụ sở của PCA tại La Hay.

Tổng Thư ký Marcin Czepelak hoan nghênh Đại sứ Ngô Hướng Nam được bổ nhiệm làm Đại diện Thường trực của Việt Nam tại PCA; bày tỏ tin tưởng Đại sứ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước nói chung và PCA nói riêng. Ông Marcin Czepelak cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam tham gia các khóa đào tạo và làm việc tại PCA.

PCA là một tổ chức quốc tế liên chính phủ có trụ sở tại La Hay gồm 121 quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam. Tòa được thành lập vào năm 1899, là diễn đàn giải quyết các tranh chấp quốc tế giữa các quốc gia và giữa các quốc gia và pháp nhân nước ngoài trong lĩnh vực kinh tế - đầu tư quốc tế bằng trọng tài hoặc bằng các biện pháp hòa bình khác. PCA có năm văn phòng đại diện tại các quốc gia, khu vực trên thế giới, bao gồm Buenos Aires (Argentina), Mauritius, Singapore, Vienna (Áo) và Hà Nội. Văn phòng đại diện tại Hà Nội được thành lập cuối năm 2022, là văn phòng thứ năm ngoài trụ sở chính của PCA, và là văn phòng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.