Họp báo Bộ Ngoại giao:

Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông

Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Phạm Thu Hằng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Chiều 4/6, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về các phát biểu gần đây của phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của tàu De Ruyter (Hà Lan) tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này.

Với tư cách là quốc gia thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

*Cũng tại họp báo, trả câu hỏi của phóng viên về việc Thủ tướng Campuchia cho biết đã gửi thông báo tới Thái Lan và Tổng thư ký Liên hợp quốc để khởi xướng thủ tục hòa giải bắt buộc liên quan tranh chấp biển giữa hai nước ở Vịnh Thái Lan, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Việt Nam hoan nghênh việc các bên giải quyết tranh chấp khác biệt bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á và đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực.

*Trả câu hỏi của phóng viên về các biện pháp bảo hộ công dân đã triển khai đối với 2 thực tập sinh Việt Nam thiệt mạng tại Nhật Bản, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại và công ty phái cử, nghiệp đoàn tiếp nhận để xác minh thông tin và tìm hiểu vụ việc. Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát Nhật Bản, hai công dân Việt Nam được phát hiện bất tỉnh trong quá trình lao động tại công trường lấp đường ống tại thành phố Kusatsu, tỉnh Shiga (Nhật Bản) và cả hai đã được đưa ngay tới bệnh viện để cấp cứu nhưng đã bị xác nhận là tử vong.

“Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh về nguyên nhân của vụ tai nạn này và đồng thời tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, liên hệ với thân nhân gia đình của hai nạn nhân để thăm hỏi, động viên, hướng dẫn các thủ tục về hậu sự. Nhân đây, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình của hai nạn nhân”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.