Việt Nam luôn tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài

Chiều 12/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tiếp Tổng Giám đốc Công ty Coca-Cola Việt Nam Sanket Ray.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ghi nhận, đánh giá cao Tập đoàn Coca-Cola có nhiều bước phát triển trong hoạt động đầu tư kinh doanh sau hơn 20 năm phát triển thị trường tại Việt Nam, đồng thời có nhiều đóng góp trong công tác xã hội tại địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, trong thời gian qua, Quốc hội Việt Nam luôn tập trung để hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam, trong đó có Coca-Cola.

Phó Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Tập đoàn thời gian qua đã gia tăng sử dụng các sản phẩm, nguyên liệu, nông sản của Việt Nam trong sản xuất, chế biến. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, khi hoạt động tại Việt Nam, Tập đoàn tiếp tục tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật của Việt Nam trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ bảo vệ môi trường và có nhiều đóng góp hơn cho các hoạt động xã hội.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã dành thời gian tiếp đoàn, Tổng Giám đốc Công ty Coca-Cola Việt Nam Sanket Ray đã báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội về tình hình đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam. Trong thời gian tới, Tập đoàn có kế hoạch đầu tư mở rộng tại Việt Nam, trong đó có 2 nhà máy ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh trong năm 2019, 2020.

Tổng Giám đốc Công ty Coca-Cola Việt Nam khẳng định Coca-Cola sẽ tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, các sản phẩm thân thiện, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội tại Việt Nam.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.