Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ Việt -Lào

Chiều 6/9, tại Viêng Chăn, thủ đô CHDCND Lào, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith nhân dịp sang dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29.
Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ Việt -Lào ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng Lào, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2016, đã tổ chức thành công các hội nghị quan trọng của ASEAN, đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng, duy trì đoàn kết ASEAN, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá cần phải gìn giữ và phát triển cho các thế hệ mai sau; khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, trong đó có Tuyên bố chung Việt Nam-Lào nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith vào tháng 4/2016.

Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ Việt -Lào ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith đánh giá cao sự ủng hộ tích cực của Việt Nam dành cho Lào, nhất là trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2016; khẳng định thành công của Lào trong vai trò Chủ tịch ASEAN có đóng góp quan trọng của Việt Nam, nhất là tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 tháng 7 vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí rằng thời gian tới hai bên cần tập trung thực hiện hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; phối hợp chuẩn bị tốt cho cuộc họp thường niên hai Bộ chính trị và kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Lào vào cuối năm nay, tổ chức tốt hội thảo lý luận lần thứ 4 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, góp phần vào việc tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng và hai Nhà nước.

Hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm tổ chức thật sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2017, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết và giáo dục truyền thống quan hệ đặc biệt Việt – Lào đối với nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước.

*Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gặp Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu trong lĩnh vực lập pháp mà Quốc hội Lào đã đạt được trong thời gian qua, chúc mừng đồng chí Pany Yathotou được Đảng, Quốc hội và nhân dân tín nhiệm cao tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Pany Yathotou, Quốc hội Lào sẽ tiếp tục góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ Việt -Lào ảnh 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trước sau như một Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản vô giá, yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành quả hợp tác tốt đẹp hai nước đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự đóng góp tích cực của quốc hội hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới quốc hội hai nước tăng cường phối hợp giám sát để góp phần triển khai hiệu quả các hiệp định hợp tác và thỏa thuận cấp cao hai nước, đặc biệt là các thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban hợp tác liên chính phủ Việt Nam – Lào, tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội Lào tiếp tục ủng hộ những thay đổi, bổ sung cần thiết về cơ chế, chính sách và pháp luật nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào cảm ơn sự ủng hộ tích cực của Đảng, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam dành cho nhân dân Lào; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.