Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Ba Lan

Chiều 29/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Anna Krystyna Radwan-Röhrenschef, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan đang có chuyến thăm Việt Nam để tiến hành Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Ba Lan.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Ba Lan; khẳng định hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng để thúc đẩy và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác. Trong đó, hai bên cần tiếp tục duy trì hiệu quả cơ chế Tham vấn chính trị thường kỳ cấp Thứ trưởng.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Ba Lan đối với cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan thời gian qua, đồng thời đề nghị chính quyền các cấp của Ba Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng ổn định cuộc sống, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho kinh tế - xã hội của Ba Lan cũng như làm tốt vai trò cầu nối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Ba Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) để tạo thuận lợi cho hợp tác đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa hai nước.

Phó Quốc vụ khanh Anna Krystyna Radwan-Röhrenschef bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam và chân thành cảm Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

Chia sẻ những ý kiến trao đổi và các đề xuất của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Quốc vụ khanh Radwan-Röhrenschef khẳng định sẽ thúc đẩy các bộ, ngành của Ba Lan phối hợp với phía Việt Nam nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.