Việt Nam – Lào trao đổi kinh nghiệm tổ chức Đại hội đồng AIPA 35

Quốc hội Việt Nam và Lào đã toạ đàm trao đổi kinh nghiệm tổ chức Đại hội đồng AIPA lần thứ 35.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 12/8/2014 tại Vientiane, Quốc hội Việt Nam và Lào đã toạ đàm trao đổi kinh nghiệm tổ chức Đại hội đồng AIPA lần thứ 35.

Tại cuộc toạ đàm, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại Quốc hội trình bày một số kinh nghiệm của Việt Nam trong việc tổ chức Đại hội đồng AIPA mà Lào quan tâm.

Việt Nam – Lào trao đổi kinh nghiệm tổ chức Đại hội đồng AIPA 35 ảnh 1

Toàn cảnh cuộc toạ đàm.

Đó là những kinh nghiệm như: chủ đề của Hội nghị; các vấn đề cần thảo luận cần bám sát các trụ cột về an ninh chính trị, kinh tế, xã hội của ASEAN; rà soát tiến trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật hỗ trợ Cộng đồng ASEAN cũng như những kiến nghị lập pháp mới để thúc đẩy Chính phủ các nước ASEAN triển khai hiệu quả các văn bản đã ký, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các nước ASEAN.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các bạn Lào trên mọi khía cạnh, từ nội dung tổng thể cho đến những vấn đề lễ tân, đón tiễn hậu cần… và tin tưởng Quốc hội Lào sẽ chủ trì thành công AIPA-35 như mong đợi

Ông Saysomphon Phomvihan, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào hoan nghênh và đánh giá cao những kinh nghiệm quý báu của Việt Nam và tin rằng những bài học bổ ích của Việt Nam sẽ giúp Lào có thêm kinh nghiệm trong việc tổ chức AIPA lần thứ 35 thành công để lại dấu ấn với bạn bè quốc tế về một đất nước Lào mến khách, thân thiện, hữu nghị và đang trên đường đổi mới.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Zathotou đã tiếp Đoàn Uỷ ban đối ngoại Quốc hội Việt Nam.

Tin, ảnh: Hoàng Chương (Pv TTXVN tại Lào)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.