Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác tư pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 19/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào đã phối hợp tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 6. Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hải Ninh và Bộ trưởng Tư pháp Lào Phayvy Sibualipha đồng chủ trì hội nghị.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hải Ninh (trái) và Bộ trưởng Tư pháp Lào Phaivi Sibualipha đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Tham dự hội nghị có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan của hai nước Việt Nam - Lào.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển kể từ khi Hiệp định Hợp tác về mặt pháp lý và tư pháp giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được ký kết năm 1982, quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa bộ, ngành tư pháp hai nước nói riêng ngày càng gắn bó và không ngừng được tăng cường, mở rộng theo hướng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, với nội dung hợp tác phong phú cả ở cấp trung ương và địa phương, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chia sẻ, đến thời điểm hiện tại, các Sở tư pháp của 24 cặp tỉnh Việt Nam - Lào, trong đó có 10 cặp tỉnh đường biên và 6 tỉnh/thành phố có quan hệ kết nghĩa, đã ký kết các thỏa thuận hợp tác/biên bản ghi nhớ; nhiều thỏa thuận/biên bản ghi nhớ hợp tác đã được triển khai thực hiện hiệu quả; các cuộc trao đổi, tiếp xúc dưới nhiều hình thức ở cấp địa phương giữa các Sở tư pháp, Cục Thi hành án dân sự của Việt Nam và Lào đã được tăng cường tổ chức. Các địa phương của Việt Nam ở khu vực giáp biên giới với Lào cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai công tác hộ tịch, quốc tịch, thi hành án dân sự, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở cho người dân vùng biên, trong đó có người dân Lào.

Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng là sự kiện quan trọng nhằm cải thiện chất lượng công tác tư pháp, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại mỗi nước; đồng thời cũng là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, là thành quả của tình bạn, tình đồng chí thủy chung, son sắt giữa bộ và ngành tư pháp hai nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 6. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu Việt Nam - Lào đã trao đổi thẳng thắn, đề xuất các nội dung, phương thức hợp tác hữu hiệu nhằm phối hợp giải quyết các hệ quả pháp lý cho người dân khu vực biên giới hai nước, nhằm bảo đảm sự tuân thủ pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân sinh sống dọc biên giới hai nước được ổn định cuộc sống và bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng mà Hiến pháp của hai nước.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Việt Nam đã đến thăm trụ sở mới của Bộ Tư pháp Lào, trao tặng 20 bộ máy tính cho Bộ Tư pháp Lào và 5 bộ máy tính cho Sở Tư pháp địa phương và tham dự lễ trồng cây lưu niệm tại Bộ Tư pháp Lào.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.