Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ rừng

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và quản lý lâm sản ở tuyến biên giới Việt Nam – Lào, ngày 31/7, tại tỉnh Sekong, Nam Lào đã diễn ra Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế và Chi cục Thanh tra lâm nghiệp thuộc Sở Nông Lâm tỉnh Sekong của Lào.
Chú thích ảnh
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế và Chi cục Thanh tra Lâm nghiệp - Sở Nông Lâm tỉnh Sekong, Lào. Ảnh: TTXVN phát

Lễ ký kết Biên bản hợp tác lần này trong khuôn khổ thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Sekong giai đoạn 2022-2026 và Biên bản cuộc họp thường niên ngày 22/12/2023 giữa Bộ Nông Lâm của Lào và Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam.

Theo đó, hai bên sẽ tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm để kiểm soát, ngăn chặn các hành vi phá hoại rừng, khai thác tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, săn bắt động vật rừng, buôn bán vận chuyển gỗ và sản vật rừng trái phép; tăng cường kiểm tra, giám sát, đối chiếu lượng gỗ, sản vật rừng và động vật rừng xuất - nhập khẩu qua khu vực biên giới; tăng cường trao đổi thông tin về phòng chống cháy rừng; tuyên truyền, giáo dục người dân dọc khu vực biên giới nhận thức và hiểu về việc bảo vệ tài nguyên rừng, quản lý bảo tồn đa dạng sinh học, chống các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ, động vật rừng và sản vật rừng trái phép. Đồng thời, ngăn chặn việc tàn phá-xâm lấn rừng, đất rừng ở khu vực biên giới. Trong trường hợp kiểm tra phát hiện phải kịp thời thông báo cho nhau biết và phối hợp giải quyết.

Chú thích ảnh
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế và Chi cục Thanh tra Lâm nghiệp - Sở Nông Lâm tỉnh Sekong, Lào. Ảnh: TTXVN phát

Hai bên sẽ tích cực hỗ trợ lẫn nhau, đề xuất các dự án và kế hoạch hợp tác để tìm kiếm sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, hợp tác trong việc giám sát, bảo tồn và phục hồi các loài động vật rừng có nguy cơ tuyệt chủng; đồng thời, luân phiên chủ trì tổ chức các cuộc gặp trao đổi kinh nghiệm, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Biên bản hợp tác và nghiên cứu trao đổi sửa đổi Biên bản hợp tác cho phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau và cùng có lợi, góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế - Sekong, cũng như giữa Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế và Chi cục Thanh tra Lâm nghiệp thuộc Sở Nông Lâm tỉnh Sekong ngày càng gắn kết và phát triển tốt đẹp.

Xuân Tú – Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.