Việt Nam là trọng tâm trong chính sách khu vực của Indonesia

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân (Quốc hội) Indonesia, Zulkifli Hasan.
Việt Nam là trọng tâm trong chính sách khu vực của Indonesia ảnh 1

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn (giữa) chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam tại Hội thảo “Khả năng tham gia TPP của Indonesia và kinh nghiệm các nước”. Ảnh: Đỗ Quyên-TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 31/3, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân (Quốc hội) Indonesia, Zulkifli Hasan.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia (MPR) Zulkifli Hasan cho rằng Việt Nam và Indonesia có lịch sử quan hệ lâu dài và gắn bó. Nhiều thế hệ lãnh đạo Indonesia coi Việt Nam là đất nước gần gũi và thân thiết. Người dân Indonesia cũng dành rất nhiều thiện cảm với đất nước và con người Việt Nam. Chủ tịch Zulkifli Hasan cũng bày tỏ sự ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam sau 30 năm đổi mới và đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, phát triển, thịnh vượng của khu vực.

Theo Chủ tịch Zulkifli Hasan, mặc dù có một số điều chỉnh về chức năng sau năm 1998, nhưng Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia vẫn là một trong những thiết chế chính và đóng vai trò cốt yếu trong nền chính trị Indonesia. Ông Zulkifli Hasan cam kết sẽ làm hết sức mình trên cương vị Chủ tịch MPR để thúc đẩy quan hệ Indonesia - Việt Nam, cũng như giữa Quốc hội hai nước.

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn bày tỏ vui mừng về sự phát triển sâu rộng của mối quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013. Trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN đã chính thức hình thành, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn cho rằng hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác chung, cũng như hợp tác giữa quốc hội hai nước vì một Cộng đồng chung ASEAN phát triển và thịnh vượng. Về quan hệ hai nước, Đại sứ bày tỏ mong muốn, quyết tâm của Nhà nước và nhân dân Việt Nam không ngừng thắt chặt quan hệ truyền thống tốt đẹp với Indonesia; nhấn mạnh trọng tâm trong nhiệm kỳ công tác của mình là mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa hai nước. Trong quá trình trao đổi, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn đã chia sẻ một số kinh nghiệm của Việt Nam trong gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Zulkifli Hasan.

Nhân dịp này, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn đã chuyển lời của Tân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân mời Chủ tịch Zulkifli Hasan thăm Việt Nam. Chủ tịch Zulkifli Hasan cũng thông qua Đại sứ, chuyển lời mời Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Indonesia trong thời gian gần nhất. Ông Zulkifli Hasan cũng bày tỏ hy vọng, trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ đưa quan hệ giữa hai quốc hội Indonesia - Việt Nam ngày một phát triển.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.