Việt Nam là điểm đến hấp dẫn vốn đầu tư nội khối ASEAN

Việt Nam là địa điểm hấp dẫn thu hút nguồn vốn đầu tư nội khối ASEAN bởi quyết tâm của Chính phủ trong việc cổ phần hoá và thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước.

Đây là đánh giá được ông Dato John Chong, Tổng giám đốc Tập đoàn Maybank KimEng (Malaysia) đưa ra tại Diễn đàn Đầu tư ASEAN năm 2017 đã được tổ chức tại Singapore mới đây.

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn vốn đầu tư nội khối ASEAN ảnh 1

Bốc xếp phân bón tại cảng Dung Quất. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Tại diễn đàn, hơn 800 đại diện đến từ 126 quỹ đầu tư toàn cầu hiện quản lý 18 nghìn tỷ USD và 49 doanh nghiệp niêm yết tại Đông Nam Á có tổng giá trị vốn hóa thị trường là 129,7 tỷ USD đã cùng nhau chia sẻ các cơ hội đầu tư trong khu vực trên cơ sở nhận định các xu hướng về địa chính trị, kinh doanh và công nghệ có thể chi phối sự phát triển của ASEAN trong tương lai.

Ông Dato John Chong cho rằng nhà đầu tư nước ngoài nhìn thấy nhiều cơ hội từ thị trường mua bán sáp nhập, cổ phần hóa các doanh nghiệp cũng như tiềm năng trong việc đầu tư tài chính cho các dự án thuộc những lĩnh vực giao thông vận tải, năng lượng hay cảng biển ở Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Dato John Chong cũng chỉ ra rằng trong giai đoạn từ năm 2016-2020, khu vực Đông Nam Á cần một nguồn vốn lớn để đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng, ước tính lên tới 600 tỷ đôla Mỹ cùng một thị trường tương đối rộng lớn với dân số 630 triệu người sẽ là "mảnh đất màu mỡ" để các nhà đầu tư khai phá.

Nghiên cứu của Maybank Kim Eng cho thấy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nội khối ASEAN đã đạt mức tăng trưởng 11% từ 2008 đến 2015. Riêng năm 2015, FDI nội khối ASEAN đã vượt qua dòng FDI từ Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Mỹ. Tuy nhiên, thương mại nội khối hiện chỉ chiếm 24% kim ngạch thương mại của các nước ASEAN và tiềm năng phát triển còn rất lớn.

Giáo sư Kishore Mahbubani, Trưởng khoa Chính sách công tại trường Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore cũng nhận định triển vọng đầu tư vào ASEAN là rất lớn bởi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang phải trải qua nhiều "cơn bão" thì ASEAN là một khu vực khá yên bình và ổn định.

Mặt khác, tuy các nước trong khu vực ASEAN có nhiều điểm khác biệt về chính trị và văn hóa, nhưng với tầm nhìn là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2020 thì khu vực này sẽ tiếp tục là điểm sáng về phát triển kinh tế của thế giới.

Giáo sư Kishore Mahbubani đánh giá: "Cộng đồng kinh tế ASEAN đã hình thành từ cuối năm 2015 là điều kiện thuận lợi để các quốc gia trong khu vực tăng cường giao thương và kết nối. Điều quan trọng là trên cơ sở các khuôn khổ hợp tác đã có, làm sao đẩy mạnh thực thi các cam kết nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư hơn nữa trong khu vực để cùng phát triển".

Dự báo năm 2017, Maybank Kim Eng cho hay 6 thị trường trọng điểm ASEAN (ASEAN 6) bao gồm Malaysia, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam sẽ có mức tăng trưởng 4,8%, tăng so với 4,6% trong năm ngoái nhờ sự phục hồi của thương mại, giá cả hàng hóa và nhu cầu điện tử toàn cầu tăng. Trong số đó, Việt Nam dự kiến có mức tăng trưởng khá cao là 6,3% trong năm nay và 6,2% vào năm tới. Năm 2018, ASEAN-6 có thể duy trì mức tăng trưởng là 5,3%.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.