Việt Nam kiên quyết ủng hộ giải trừ quân bị

Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực nước ta tại LHQ, đã nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam là vì hoà bình, ủng hộ giải trừ quân bị toàn diện và triệt để, trong đó ưu tiên cao đối với giải trừ và chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ngày 15/10, trong khuôn khổ Khóa họp 68 Đại Hội đồng LHQ, Uỷ ban An ninh quốc tế và giải trừ quân bị (Uỷ ban 1) vừa bắt đầu phiên thảo luận chung, bàn về hàng loạt chủ đề quan trọng, như giải trừ và chống phổ biến hạt nhân, vũ khí thông thường, cũng như việc thiết lập các cơ chế giải trừ quân bị... Theo kế hoạch, phiên họp sẽ thảo luận và quyết định nội dung cụ thể của hơn 50 nghị quyết có liên quan, để sớm trình Đại Hội đồng LHQ, xem xét và thông qua.

Phát biểu tại phiên thảo luận chung, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực nước ta tại LHQ, đã nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam là vì hoà bình, ủng hộ giải trừ quân bị toàn diện và triệt để, trong đó ưu tiên cao đối với giải trừ và chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Việt Nam kiên quyết ủng hộ giải trừ quân bị ảnh 1

Đại sứ Lê Hoài Trung (trái) và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon Ảnh: Hữu Trung/TTXVN

Theo Đại sứ, quan điểm trước sau như một của Việt Nam là việc thúc đẩy thực hiện các vấn đề liên quan tới giải trừ quân bị quốc tế cần được triển khai một cách cân bằng, toàn diện, trong đó có việc thực hiện Chương trình Hành động của Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Chống phổ biến hạt nhân năm 2010 để chuẩn bị cho hội nghị kiểm điểm lần tới, sẽ được tổ chức vào năm 2015.

Về việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích dân sự, Đại sứ Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong việc đảm bảo an ninh, an toàn hạt nhân trong quá trình xây dựng hạ tầng năng lượng hạt nhân tại Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thống đốc IAEA nhiệm kỳ 2013-2014.

Đại sứ Lê Hoài Trung đồng thời khẳng định trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang đứng trước nhiều thách thức về an ninh, cũng như những khó khăn, thách thức trong việc chống phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ quân bị,... điều quan trọng là cần tạo lập môi trường có lòng tin chiến lược, giúp các quốc gia nhận thấy lợi ích chung trong việc cùng nỗ lực để đạt được những bước tiến mới trong lĩnh vực này, vì lợi ích của hòa bình, an ninh toàn cầu.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.