Viêt Nam khẳng định lập trường không thay đổi về quy chế Cao nguyên Golan

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 8/12 đã họp tham vấn về tình hình tại Cao nguyên Golan. 

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, phát biểu tại cuộc họp, Tham tán Công sứ Nguyễn Phương Trà, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, khẳng định lập trường không thay đổi của Việt Nam về quy chế của Cao nguyên Golan. 

Đại diện Việt Nam chia sẻ quan ngại về tình hình an ninh còn mong manh và khả năng leo thang bất ổn trong bối cảnh các vi phạm Thoả thuận Rút lực lượng vẫn tiếp diễn tại Cao nguyên này. Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, tôn trọng Hiến chương LHQ, Nghị quyết của HĐBA cùng các thoả thuận liên quan nhằm bảo đảm hoà bình, ổn định tại Cao nguyên Golan nói riêng và trong khu vực nói chung.

Cùng ngày, trong khuôn khổ đề mục họp về tình hình về Mali, HĐBA đã nghe Đại sứ Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Trưởng phái đoàn Mexico tại LHQ, Chủ tịch Ủy ban 2374 về Mali (UB 2374) báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2020 của Ủy ban. Ngoài việc thực hiện các cuộc họp và đưa ra báo cáo định kỳ, Ủy ban cũng đang thảo luận việc kiện toàn nhân sự của Nhóm chuyên gia (PoE) giúp việc cho Ủy ban.

Ủy ban 2374, được thành lập năm 2017 theo Nghị quyết số 2374 của HĐBA LHQ, có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện các biện pháp trừng phạt như phong toả tài sản đối với các thực thể, cá nhân và lệnh cấm đi lại đối với các cá nhân được cho có hành vi cản trở thực hiện các cam kết hoà bình tại Mali hoặc vi phạm, không tuân thủ các biện pháp trừng phạt.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.