Việt Nam kêu gọi tăng cường các nỗ lực thực hiện hiệp định hoà bình tại Mali

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 6/4 đã họp trực tuyến về tình hình Mali.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Đình Quý - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. Ảnh: Hữu Thanh-P/v TTXVN tại New York

Đây là cuộc họp công khai đầu tiên Việt Nam chủ trì trên cương vị Chủ tịch HĐBA vào tháng 4. Ông Jean-Pierre Lacroix, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách công tác gìn giữ hoà bình đã tham dự và báo cáo cập nhật tình hình với HĐBA.

Ông Lacroix lên án mạnh mẽ cuộc tấn công nhằm vào Phái bộ LHQ tại Mali (MINUSMA) vào ngày 4/4 làm 4 binh sĩ gìn giữ hoà bình thiệt mạng và 19 người bị thương. Về thực hiện lộ trình chuyển tiếp tại Mali, Phó Tổng Thư ký cho biết chính phủ nước này đã công bố thời hạn bầu cử trong Quý IV và các bên tham gia ký kết tiếp tục cam kết thực hiện Hiệp định hoà bình 2015, trong đó, Uỷ ban giám sát hiệp định này đã họp lần đầu tiên bên ngoài thủ đô Mali, thu hút sự tham gia đầy đủ các bên liên quan. Phó Tổng Thư ký cũng cho biết tình hình an ninh tại Mali vẫn phức tạp, tấn công khủng bố gia tăng.

Trong bối cảnh này, nhà chức trách Mali đang nỗ lực tăng cường hiện diện tại miền Bắc và miền Trung. Bên cạnh đó, tình hình thương mại, đầu tư và nhân đạo tại Mali cũng chưa được cải thiện. Ông cũng đánh giá Phái bộ MINUSMA đang thực hiện tốt các nhiệm vụ như hỗ trợ quá trình chuyển tiếp, nâng cao năng lực và ngăn ngừa xung đột và hỗ trợ Lực lượng G5 Sahel chống khủng bố.

Các thành viên HĐBA chia sẻ với các nhận định của báo cáo viên, ghi nhận các nỗ lực thực hiện lộ trình chuyển tiếp và lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và lực lượng gìn giữ hoà bình. Các nước kêu gọi Chính phủ chuyển tiếp phối hợp với các bên liên quan sớm hoàn thành lộ trình chuyển tiếp, tổ chức bầu cử đúng hạn. Các nước đánh giá cao vai trò của LHQ, Liên minh Châu Phi (AU) và Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) trong hỗ trợ Mali thực hiện chuyển tiếp, duy trì hoà bình, an ninh và thúc đẩy phát triển.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý ghi nhận các nỗ lực đạt được thời gian qua của chính phủ chuyển tiếp và các bên liên quan tại Mali. Đại sứ lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, binh lính gìn giữ hoà bình LHQ và quan ngại trước việc tình hình an ninh và nhân đạo ngày càng xấu đi.

Đại diện Việt Nam kêu gọi tăng cường các nỗ lực thực hiện Hiệp định hòa bình 2015, thực hiện nghiêm túc Luật nhân đạo quốc tế, Luật nhân quyền quốc tế, bao gồm không cản trở các hoạt động nhân đạo và bảo vệ thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của LHQ, AU và ECOWAS trong hỗ trợ tiến trình hoà bình tại Mali và Lực lượng G5 Sahel chống khủng bố.

Hải Vân- Vũ Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.