Việt Nam kêu gọi ngừng bắn và tăng cường cứu trợ nhân đạo tại Gaza

Trong hai ngày 4 và 11/12 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên họp khẩn cấp đặc biệt để thảo luận về tình hình xung đột và khủng hoảng nhân đạo tại Gaza, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Đại hội đồng Philemon Yang.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quang Huy/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, tại phiên họp, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ và đại đa số các nước tham gia phát biểu thể hiện thất vọng về việc dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tại Gaza bị phủ quyết tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) ngày 20/11/2024; kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn, thả con tin, bảo vệ dân thường và các cơ sở dân sự thiết yếu, bảo đảm viện trợ nhân đạo không bị cản trở; đồng thời khẳng định tiếp tục ủng hộ vai trò và nỗ lực của Cơ quan LHQ về cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA).

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng xung đột kéo dài tại Gaza và căng thẳng leo thang một số điểm nóng khác ở Trung Đông; kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và có hiệu lực lâu dài trên toàn khu vực; hối thúc các bên phóng thích tất cả con tin, trong đó có các công dân ASEAN, một cách vô điều kiện. Thứ trưởng hoan nghênh nỗ lực của một số nước trong thúc đẩy ngừng bắn; kêu gọi các quốc gia thành viên HĐBA cố gắng thoả hiệp để đạt được giải pháp đột phá cho cuộc khủng hoảng đa diện tại Gaza và trên toàn Trung Đông.

Đại diện Việt Nam lên án các cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự; kêu gọi các bên kiềm chế, tuân thủ nghiêm túc Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế, các nghị quyết liên quan của Đại hội đồng và HĐBA, cũng như các biện pháp tạm thời của Toà án Công lý Quốc tế (ICJ). Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của UNRWA trong việc cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho người dân Palestine; khẳng định ủng hộ mọi nỗ lực góp phần bảo đảm duy trì hoạt động của UNRWA một cách an toàn và hiệu quả, bao gồm cả việc bảo đảm có đủ nguồn lực cần thiết cho cơ quan này triển khai nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam kiên định ủng nhân dân Palestine thực thi quyền tự quyết dân tộc và hiện thực hoá nguyện vọng trở thành thành viên đầy đủ của LHQ. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ giải pháp hai nhà nước, trong đó có việc thiết lập một Nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền, dựa trên đường biên giới trước năm 1967, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của LHQ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp của Đại hội đồng LHQ. Ảnh: Quang Huy/TTXVN

Cuối phiên họp, Đại hội đồng LHQ đã thông qua Nghị quyết kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện tại Gaza và Nghị quyết ủng hộ UNRWA thực thi sứ mệnh cứu trợ nhân đạo đối với người dân Palestine với tỉ lệ phiếu thuận áp đảo. Việt Nam đã bỏ phiếu ủng hộ cả hai nghị quyết này.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.