Việt Nam kêu gọi hành động quốc tế cấp bách để giải quyết khủng hoảng tại Gaza và Trung Đông

Trong hai ngày 13/6 và 18/6, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Philemon Yang đã chủ trì Phiên họp khẩn cấp đặc biệt (ESS) để thảo luận về tình hình xung đột và khủng hoảng nhân đạo tại Gaza.
Chú thích ảnh
Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại phiên họp khẩn cấp. Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phiên họp được triệu tập sau khi một nước uỷ viên thường trực phủ quyết dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn và tiếp cận nhân đạo cho Gaza tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) ngày 4/6. Tại phiên họp, Chủ tịch ĐHĐ và hầu hết đại diện của gần 90 nước và nhóm nước bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng xung đột và thảm hoạ nhân đạo kéo dài, thể hiện thất vọng trước việc HĐBA tiếp tục bế tắc trong tìm kiếm giải pháp và tiếng nói chung cho khủng hoảng tại Gaza. Nhiều nước lên án việc phong tỏa mọi nguồn tiếp cận viện trợ nhân đạo tới 2 triệu người Palestine ở Gaza, kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế và các nghị quyết của LHQ, chấm dứt giao tranh, trả tự do cho con tin vô điều kiện, bảo vệ dân thường cũng như các cơ sở dân sự thiết yếu và tuyệt đốikhông cản trở các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, chia sẻ quan ngại chung của cộng đồng quốc tế; khẳng định lập trường nguyên tắc và nhất quán của Việt Nam đối với các vấn đề liên quan đến Palestine, kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững trên toàn bộ Dải Gaza. Đại diện Việt Nam nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bảo đảm hoạt động cứu trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza không bị cản trở và gián đoạn; đề cao vai trò không thể thay thế của Cơ quan của LHQ về cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) trong việc cung cấp hỗ trợ và dịch vụ thiết yếu cho người dân Palestine.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp khẩn cấp. Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN

Nhân dịp này, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên khẳng định Việt Nam kiên định ủng hộ giải pháp hai nhà nước, bao gồm việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền, trên cơ sở các đường biên giới trước năm 1967, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của LHQ. Việt Nam hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao quốc tế và việc tổ chức Hội nghị cấp cao về triển khai các nghị quyết của LHQ liên quan đến vấn đề Palestine và giải pháp hai nhà nước do Pháp cùng Saudi Arabia đồng chủ trì, mong muốn Hội nghị được nối lại trong thời gian sớm nhất; đồng thời khẳng định sẵn sàng đóng góp vào các cuộc thảo luận về tái thiết và quản trị Gaza sau xung đột.

Cũng tại phiên họp, ĐHĐ LHQ đã thông qua Nghị quyết kêu gọi bảo vệ dân thường và tuân thủ nghĩa vụ pháp lý về nhân đạo tại Gaza với 149 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 19 phiếu trắng. Việt Nam là một trong những quốc gia đồng bảo trợ và bỏ phiếu thuận đối với nghị quyết này, thể hiện cam kết đóng góp tích cực vào nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết khủng hoảng, thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.