Việt Nam kêu gọi các bên tăng cường hợp tác, sớm chấm dứt xung đột tại Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 12/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp trực tuyến, thảo luận về tình hình Yemen với sự tham dự và báo cáo của Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Yemen Martin Griffiths và Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Mark Lowcock.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Đình Quý-Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc. Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN

Tại đây, Việt Nam kêu gọi các bên tăng cường hợp tác, sớm tìm ra một giải pháp bền vững nhằm chấm dứt xung đột, thúc đẩy hoà bình, ổn định tại đất nước Trung Đông.

Các báo cáo viên cho biết các bên liên quan vẫn chưa tiến gần đến một thoả thuận chấm dứt xung đột tại Yemen. Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn, đặc biệt ngày càng tăng tại tỉnh Marib. Đến nay, có hơn 25.000 người ở Marib buộc phải rời nơi cứ trú, khiến cho tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi.

Bên cạnh đó, khủng hoảng kinh tế trầm trọng, giá cả leo thang, tài chính thiếu hụt, nguy cơ về một nạn đói lan rộng, số ca lây nhiễm và tử vong do dịch COVID-19 gia tăng là những thách thức mà Yemen đang phải đối mặt. Các báo cáo viên kêu gọi các bên sớm chấp nhận đề xuất hoà bình do LHQ bảo trợ, đặc biệt là áp dụng lệnh ngừng bắn toàn quốc, mở cửa sân bay quốc tế, dỡ bỏ hạn chế ra, vào cảng Houdaydah và đối thoại trực tiếp để tìm ra giải pháp chính trị toàn diện cho xung đột ở Yemen. Các báo cáo viên cũng kêu gọi Ansar Allah (lực lượng Houthi) hợp tác thiện chí với LHQ để giải quyết vấn đề tàu chở dầu Safer ngoài khơi Yemen.

Các nước thành viên HĐBA LHQ kêu gọi chấm dứt bạo lực, tăng cường các nỗ lực giúp Yemen giải quyết chống lại nạn đói và tăng cường tài chính cho các hoạt động nhân đạo của LHQ. Một số nước bày tỏ quan ngại về các hành động tấn công vào thường dân và các cơ sở hạ tầng dân sự ở Ả-rập Xê-út. Các nước cũng kêu gọi các bên không cản trở hoạt động nhân đạo, thực hiện bảo vệ thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Các nước cũng kêu gọi thực hiện Hiệp định Stockholm và Riyadh và thúc giục Ansar Allah hợp tác với LHQ trong giải quyết vấn đề tàu chở dầu Safer ngoài khơi Yemen trước khi quá muộn.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các hành động leo thang quân sự và tấn công xuyên biên giới tại các nơi ở Yemen. Đại sứ hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao con thoi gần đây của Đăc phái viên Martin Griffiths và các cộng sự nhằm thúc đẩy các bên liên quan tham gia đề xuất hoà bình cho Yemen do LHQ dẫn dắt. Việt Nam cho rằng cần chấm dứt ngay các hành động thù địch, không cản trở các hoạt động nhân đạo và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục có các hỗ trợ tài chính cho Yemen. Đại diện Việt Nam cũng thúc giục các bên đẩy mạnh việc thực hiện Hiệp định Stockholm và Hiệp định Riyadh với vai trò trung gian của LHQ.

Hải Vân – Hữu Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.