Việt Nam kêu gọi các bên tại Somalia giải quyết khác biệt, đặt lợi ích dân tộc lên trước

Ngày 17/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp nghe báo cáo về tình hình Somalia và tại cuộc họp Việt Nam đã kêu gọi các bên tại quốc gia Đông Phi này giải quyết khác biệt, đặt lợi ích dân tộc lên trước.
Chú thích ảnh
Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ, ngày 15/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong báo cáo trực tuyến tại hội nghị, Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký LHQ kiêm Trưởng Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Somalia (UNSOM), ông James Swan, cho biết sự rạn nứt giữa các nhà lãnh đạo chóp bu ở Somalia đã khoét sâu thêm kể từ đầu tháng này khi Tổng thống Mohamed Farmajo và Thủ tướng Mohamed Hussein Roble ngày càng bộc lộ rõ sự khác biệt trong cách thức điều hành và tổ chức các cuộc bầu cử sắp tới.

Theo ông Swan, những bất đồng này có nguy cơ sẽ làm cho tình hình ở Somali ngày càng thêm căng thẳng. Hiện tại, lãnh đạo các bang thành viên, các thành viên nội các và đại diện cơ quan lập pháp đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại cũng như thỏa hiệp để hóa giải những khác biệt này.

Liên quan đến cuộc bầu cử Thượng viện ở Somali, ông Swan cho biết đã có 34 trên tổng số 54 ghế được bầu, trong đó phụ nữ trúng cử chiếm 24%. Theo kế hoạch, bang Somaliland sẽ tổ chức bầu Thượng viện trong vài ngày tới và trước thềm sự kiện này, ông Swan đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Somalia không có thêm những hành động hay tuyên bố đơn phương gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc tổ chức bầu cử.

Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ phát biểu trong cuộc họp về Libya và Phái bộ Hỗ trợ của LHQ tại nước này (UNSMIL), ngày 10/9/2021. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phạm Hải Anh - Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ - chia sẻ mối quan tâm của cộng đồng quốc tế, các tổ chức quốc tế và khu vực về những bất đồng ở Somalia; ghi nhận việc các lãnh đạo Somalia đã bày tỏ sẵn sàng đối thoại với nhau. Đại sứ nhấn mạnh các bên liên quan cần đoàn kết, tập trung nỗ lực cho cuộc chiến chống khủng bố, đại dịch COVID-19, bệnh dịch, thiên tai và những khó khăn về kinh tế-xã hội cũng như các mối đe dọa khác đối với hòa bình và phát triển bền vững.

Đại sứ Phạm Hải Anh cho rằng hiện nay các bên cần tìm cách giải quyết những khác biệt, tham gia đối thoại và tạo dựng lòng tin trên tinh thần xây dựng và nỗ lực hơn nữa để hướng tới đồng thuận chính trị trong việc tổ chức bầu cử dựa trên cơ sở Thỏa thuận đã đạt được ngày 27/5 vừa qua. Đại diện Việt Nam khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò và đóng góp của các tổ chức khu vực, trong đó có Liên minh châu Phi (AU) và Cơ quan Liên chính phủ về Phát triển châu Phi (IGAD) trong việc giải quyết các vấn đề chính trị liên quan.

Nguyễn Vân  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.