Việt Nam kêu gọi các bên chấp nhận đề xuất hoà bình cho Yemen do LHQ dẫn dắt

Ngày 23/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thảo luận về tình hình Yemen với sự tham dự của trợ lý Tổng Thư ký LHQ về các vấn đề chính trị và xây dựng hoà bình Khaled Khiari, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths và Giám đốc Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) Henrietta Fore. 
Chú thích ảnh
Binh sĩ quân đội chính phủ Yemen giao tranh với phiến quân Houthi tại Marib, Yemen, ngày 28/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại đây, Việt Nam đã kêu gọi các bên liên quan chấp nhận đề xuất hoà bình cho Yemen do LHQ dẫn dắt. 

Các báo cáo viên cho biết leo thang quân sự tiếp tục diễn ra nhiều nơi ở Yemen, đặc biệt là tại Marib, làm nhiều người chết và bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Các ý kiến cũng nhấn mạnh cần có lệnh ngừng bắn toàn quốc để giải quyết những bế tắc hiện nay như việc đi lại vẫn bị hạn chế và các tàu chở hàng hoá nhập khẩu, dầu bị cấm ra vào cảng, cũng như tạo xung lực cho việc nối lại đối thoại chính trị giữa các bên. Về vấn đề tàu chở dầu Safer ngoài khơi Yemen, các báo cáo viên kêu gọi lực lượng Houthi sớm đồng ý cho Nhóm chuyên gia LHQ tiếp cận tàu để triển khai nhiệm vụ.

Các nước thành viên HĐBA LHQ lên án các cuộc tấn công vào dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, đồng thời kêu gọi chấm dứt các hoạt động quân sự, thúc đẩy các nỗ lực giải quyết những thách thức mà Yemen đang phải đối mặt, trong đó nhấn mạnh không cản trở nhân đạo và bảo vệ dân thường. Nhiều nước lên tiếng thúc giục lực lượng Houthi hợp tác với LHQ giải quyết vấn đề tàu Safer.

Nhân dịp này, các nước cũng hoan nghênh việc bổ nhiệm ông Hans Grundberg, cựu Đại sứ Liên minh châu Âu ở Yemen, làm Đặc phái viên mới của Tổng Thư ký LHQ về Yemen và kêu gọi các bên làm việc và hợp tác với ông Grundberg.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý nhấn mạnh không có giải pháp quân sự cho xung đột ở Yemen và cho rằng gia tăng quân sự là một trong những cản trở lớn nhất đối với tiến trình hoà bình ở đất nước này. Đại sứ kêu gọi các bên nỗ lực hợp tác với Đặc Phái viên Grundberg, kêu gọi tôn trọng Luật nhân đạo quốc tế và thực hiện Nghị quyết 2573 trong đó có việc bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự, ủng hộ lời kêu gọi của UNICEF về việc thực hiện quyền trẻ em được đến trường và cùng hợp tác để đạt được hoà bình bền vững và bao trùm ở Yemen. Đại diện Việt Nam cũng thúc giục các bên đẩy mạnh việc thực hiện Hiệp định Stockholm và Hiệp định Riyadh. 

Cùng ngày, HĐBA cũng đã thảo luận về tình hình Haiti sau trận động đất ngày 14/8. Đến thời điểm hiện tại, trận động đất đã giết hại 2.200 người, làm bị thương 12.000 người và 8.000 người khác bị ảnh hưởng. Việc tiếp cận nhân đạo ở nhiều khu vực đang gặp nhiều khó khăn do tình hình an ninh bất ổn, đặc biệt là các khu vực do các bang nhóm tội phạm kiểm soát.

Đại sứ Đặng Đình Quý đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới người dân, Chính phủ Haiti và bày tỏ tình đoàn kết của Việt Nam với Haiti trong thời điểm khó khăn này. Đại sứ nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là tăng cường các hoạt động cứu trợ nhân đạo, bảo đảm an ninh cho các khu vực bị tác động bởi trận động đất và kêu gọi cộng đồng quốc tế tích cực hỗ trợ Haiti.

Hải Vân- Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.