Việt Nam - Hungary tăng cường hợp tác về lập pháp và giám sát lĩnh vực an ninh quốc gia

Chiều 3/2, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã tiếp Đoàn Ủy ban An ninh quốc gia, Quốc hội Hungary do Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia Hungary Zoltán Sas, làm Trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia Quốc hội Hungary Sas Zoltán. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tin tưởng, chuyến thăm là dịp quan trọng để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, cụ thể hóa các kết quả tốt đẹp đã đạt được, góp phần làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cuộc làm việc hiệu quả giữa Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia, Quốc hội Hungary và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam; đề nghị, hai Ủy ban tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước không ngừng được củng cố và duy trì ở mức độ tin cậy cao thông qua hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao thường xuyên. Bên cạnh đó, hợp tác kinh tế, thương mại song phương tăng trưởng tích cực.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia Quốc hội Hungary Sas Zoltán. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Về quan hệ giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp lãnh đạo cũng như cấp Ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp đi vào chiều sâu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao vai trò của Ủy ban An ninh quốc gia, Quốc hội Hungary trong việc giám sát các hoạt động của Chính phủ, đặc biệt là các cơ quan tình báo và an ninh, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Hungary tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc trong khuôn khổ song phương và đa phương; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp và giám sát lĩnh vực an ninh quốc gia, an ninh phi truyền thống, an ninh mạng. Đồng thời, hai bên tăng cường giám sát và đôn đốc thực hiện hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương mà Chính phủ hai nước đã ký kết thuộc lĩnh vực phụ trách của hai Ủy ban.

Bên cạnh đó, hai bên tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, tham vấn và ủng hộ lập trường của nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và chia sẻ lợi ích chung.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia Quốc hội Hungary Sas Zoltán. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dành thời gian tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia Quốc hội Hungary Zoltán Sas khẳng định, Hungary coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á và mong muốn thắt chặt hơn nữa hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Đồng tình với những định hướng mà Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã nêu, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia Quốc hội Hungary mong muốn, trong thời gian tới, hai Ủy ban sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động trao đổi đoàn và hợp tác thiết thực.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.