Việt Nam hoan nghênh các thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông

Ngày 21/1 tại New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liêp hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên thảo luận mở cấp bộ trưởng về tình hình Trung Đông và Palestine, dưới sự điều hành của ông Ahmed Attaf, Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, nước Chủ tịch HĐBA tháng 1/2025.

Tham dự và phát biểu tại cuộc họp có Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cùng nhiều Bộ trưởng Ngoại giao và các Đại sứ, đại diện của hơn 60 nước. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu tại phiên họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng Thư ký Antonio Guterres và các đại biểu đã hoan nghênh các thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, giữa Israel và Liban, cũng như việc hình thành các chính phủ mới tại Liban và Syria. Ông Guterres coi đây là những bước đi tích cực hướng tới hòa bình lâu dài tại dải Gaza nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bày tỏ thận trọng và quan ngại về nguy cơ bạo lực có thể bùng phát trở lại, nhấn mạnh cần có một giải pháp toàn diện, công bằng và bền vững cho vấn đề Palestine và các điểm nóng khác ở Trung Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ - hoan nghênh các thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được và đánh giá cao những nỗ lực ngoại giao quốc tế góp phần thúc đẩy đối thoại giữa các bên, đem đến triển vọng chấm dứt xung đột tại Gaza và tạo nền tảng cho hoà bình bền vững ở khu vực. Đại diện Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, các nghị quyết liên quan của HĐBA và Đại hội đồng, cũng như các biện pháp tạm thời của Toà án Công lý Quốc tế (ICJ). Đại sứ nhấn mạnh, việc thực thi và duy trì các lệnh ngừng bắn cần đi đôi với bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, trả tự do cho tất cả các con tin, bảo đảm viện trợ nhân đạo thông suốt tới người dân trên toàn lãnh thổ Gaza với vai trò then chốt của Cơ quan LHQ về cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông (UNRWA).

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang tái khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với giải pháp hai nhà nước trên cơ sở đường biên giới trước năm 1967, kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương triển khai các nỗ lực tái thiết Gaza, khôi phục kinh tế - xã hội, củng cố nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.