Việt Nam hoan nghênh ASEAN và Trung Quốc hoàn tất đàm phán nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc

Chiều 29/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc ASEAN và Trung Quốc chính thức hoàn tất đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) phiên bản 3.0, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết:
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chủ trì họp báo. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Việt Nam hoan nghênh việc ASEAN và Trung Quốc hoàn tất đàm phán nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc phiên bản 3.0 hay còn gọi là ACFTA 3.0. Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng và khẳng định cam kết mạnh mẽ của các nước ASEAN và Trung Quốc bảo đảm cho ACFTA luôn phù hợp và sẵn sàng cho tương lai và sẵn sàng ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Phiên bản nâng cấp này được kỳ vọng mang lại giá trị gia tăng thông qua việc bổ sung một số lĩnh vực như là kinh tế số, kinh tế xanh và kết nối chuỗi cung ứng.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan của Việt Nam đang khẩn trương tiến hành các thủ tục trong nước theo quy định của pháp luật để ký Nghị định thư nâng cấp ký Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc phiên bản 3.0 nhân dịp Hội nghị cấp cao cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 28 sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia), dự kiến vào tháng 10/2025.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.