Việt Nam giới thiệu về Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, từ ngày 8 - 10/4, tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, đoàn đại biểu Việt Nam do Đại sứ Trần Quốc Khánh, Đại sứ Việt Nam tại Algeria dẫn đầu đã tham dự Hội nghị trù bị khu vực châu Phi cho Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về tội phạm.
Chú thích ảnh
Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Hội nghị trù bị khu vực châu Phi cho Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về tội phạm lần thứ 15 là diễn đàn quan trọng để các quốc gia trong khu vực thảo luận và đóng góp ý kiến cho Hội nghị cấp cao sắp tới.

Một trong những điểm nổi bật của hội nghị là Tọa đàm "Đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng” nhằm giới thiệu về Công ước và Lễ ký Công ước dự kiến diễn ra tại Hà Nội trong tháng 10 năm nay.

Phát biểu tại Tọa đàm có Đại sứ Trần Quốc Khánh; bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trợ lý Vụ trưởng, Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao, bà Ashita Mittal, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan của LHQ về ma túy và tội phạm khu vực châu Phi và ông Mustafa Unal Erten, Trưởng bộ phận phòng chống tội phạm mạng, Văn phòng UNODC tại Doha, Qatar.

Là Công ước về tư pháp hình sự đầu tiên sau 20 năm, Công ước của Liên hợp quốc về chống Tội phạm mạng hình sự hóa các tội phạm mạng và tội phạm được hỗ trợ bởi không gian mạng; thiết lập cơ chế hợp tác quốc tế chống tội phạm mạng trong đó có cơ chế liên lạc 24/7, trao đổi chứng cứ điện tử và điều tra chung bên cạnh các kênh hỗ trợ pháp lý truyền thống. Để Công ước có hiệu lực thực chất, Việt Nam và UNODC đề nghị các quốc gia sau khi ký kết Công ước sẽ tiếp tục phê chuẩn.

Chú thích ảnh
Tọa đàm "Đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng” do Việt Nam và Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) đồng chủ trì. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Trần Quốc Khánh nhấn mạnh Công ước thể hiện cam kết của cộng đồng quốc tế đối với chủ nghĩa đa phương, tạo ra khuôn khổ pháp lý cho hợp tác quốc tế để giải quyết hiệu quả vấn đề tội phạm mạng - mối đe doạ đối với phát triển kinh tế xã hội của khu vực châu Phi cũng như toàn thế giới. Đại sứ khẳng định Lễ mở ký Công ước này không chỉ là một sự kiện ký kết đơn thuần mà còn truyền đi thông điệp về hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng, cũng như là dịp để bạn bè quốc tế hiểu và thêm yêu mến đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.

Thông tin về việc chuẩn bị cho Lễ mở ký, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà cho biết Việt Nam và Cơ quan của LHQ về ma tuý và tội phạm đang tích cực phối hợp để xây dựng chương trình Lễ ký, các hoạt động bên lề và toạ đàm liên quan đến Công ước.

Phát biểu tại toạ đàm, các nước tham dự đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam. Đại diện nhiều quốc gia đã phát biểu cảm ơn nỗ lực của Việt Nam và kêu gọi các nước châu Phi đến Hà Nội tham gia Lễ mở ký vào tháng 10, đồng thời nhấn mạnh tác động của việc Công ước sớm có hiệu lực trong kiểm soát tội phạm mạng, qua đó kêu gọi các nước sớm ký và phê chuẩn Công ước.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.