Việt Nam giới thiệu thiết bị lắp đặt tòa nhà thông minh tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, từ ngày 15-17/2, tại Trung tâm Triển lãm India Expo Mart, vùng thủ đô New Delhi, Ấn Độ diễn ra Hội chợ ACREX INDIA 2024 lần thứ 23. Đây là hội chợ lớn nhất khu vực Nam Á về trang thiết bị sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí (HVAC) và tòa nhà thông minh.
Chú thích ảnh
Ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, trao đổi và làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát. Ảnh: TTXVN phát

Đại diện cho Việt Nam, Công ty Cổ phần Ống Đồng Toàn Phát đã quảng bá các sản phẩm ống đồng, thiết bị dùng cho hệ thống điều hòa không khí, bảo ôn và thông gió.

Trong thời gian triển lãm, ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ đã đến hỗ trợ Công ty Toàn Phát trao đổi và làm việc với các đối tác Ấn Độ.

Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất ống đồng, Công ty Toàn Phát hiện sở hữu những thế mạnh vượt trội về giá cả, chất lượng và uy tín. Sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu đến 20 quốc gia trên thế giới, đồng thời đã đạt được nhiều chứng chỉ về chất lượng như JIS H3300 (Nhật Bản), ASTM B280 (Mỹ), AS/NZS 1571 (Australia)…

Sản phẩm của công ty Toàn Phát đã được xuất sang thị trường Ấn Độ từ những năm 2018-2019. Hiện công ty đang hợp tác kinh doanh với các đối tác lớn, uy tín tại Ấn Độ trong lĩnh vực sản xuất điều hòa, thiết bị làm lạnh, sưởi ấm…

Triển lãm ACREX INDIA lần thứ 23 với chủ đề “Cung cấp năng lượng cho Chuỗi cung ứng HVAC toàn cầu” tập trung trưng bày những sản phẩm và công nghệ mới nhất trong chuỗi cung ứng HVAC. Triển lãm tạo ra nền tảng tốt cho các doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi cơ hội kinh doanh, cập nhật xu hướng của thị trường và công nghệ mới tại Ấn Độ và khu vực Nam Á, cũng như các đối tác trên toàn cầu.

ACREX INDIA 2024 thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngành HVAC toàn cầu chứng kiến tốc độ tăng trưởng ấn tượng 7,2% trong suốt hơn một thập kỷ vừa qua nhờ doanh thu của ngành xây dựng tiếp tục tăng.

Điều kiện khí hậu thay đổi, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, nhiều sáng kiến khác nhau của Chính phủ Ấn Độ như “Sản xuất tại Ấn Độ” - Atmanirbhar Bharat, Chương trình khuyến khích liên kết sản xuất (PLI), khuyến khích tài chính và cam kết trung hòa carbon vào năm 2070 là một số trong những yếu tố đóng góp chính cho sự tăng trưởng của thị trường HVAC tiết kiệm năng lượng. Dự kiến đạt quy mô thị trường HVAC 30 tỷ USD vào năm 2030, tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) là 15,8%, Ấn Độ sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ cho các nhà sản xuất HVAC trong nước và quốc tế thành lập các nhà máy, phục vụ khách hàng địa phương và toàn cầu, từ đó thúc đẩy tăng trưởng thị trường.

Các yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường là ngày càng có nhiều tòa nhà cao tầng, đại siêu thị ở các thành phố cấp II cũng như các khu phức hợp mua sắm và trung tâm thương mại, nơi hệ thống HVAC trở thành yêu cầu thiết yếu. Điều này càng được tăng cường nhờ sự quan tâm của Chính phủ Ấn Độ đối với các dự án thành phố thông minh đang được triển khai trên toàn quốc.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.