Triển lãm quốc tế lần thứ 15 về Hệ thống làm lạnh, tòa nhà thông minh

Từ ngày 25 - 27/7 tại Hà Nội diễn ra Triển lãm quốc tế lần thứ 15 về Hệ thống làm lạnh, tòa nhà thông minh tại Việt Nam (HVACR Vietnam 2023), kết hợp cùng Triển lãm Quốc tế lần thứ 10 về công nghệ, nguyên phụ liệu, thiết bị máy móc ngành Nhựa và Cao su Việt Nam (Plastics & Rubber Vietnam, Hanoi 2023).
Chú thích ảnh
Khách tham quan triển lãm.

HVACR Vietnam 2023 thu hút hơn 150 đơn vị trưng bày đến từ hơn 13 quốc gia/vùng lãnh thổ dẫn đầu về công nghệ trong ngành như Trung Quốc, Hàn Quốc cùng nhiều công ty hàng đầu đến từ Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh, Thụy Điển, Nhật Bản, Ấn Độ, Hongkong (Trung Quốc), Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam…

Triển lãm mang đến các sản phẩm đa dạng, bao gồm: Linh kiện/phụ tùng máy điều hòa; quạt gió, thiết bị/phụ tùng lắp ráp, tự động hoá, hoá chất; kho lạnh; bộ điều khiển, điều nhiệt; bộ điều khiển van gió; ống thông gió, miệng gió, van gió và nhiều thiết bị, máy móc khác.

Song song với HVACR, Triển lãm Quốc tế lần thứ 10 về công nghệ, nguyên phụ liệu, thiết bị máy móc ngành Nhựa và Cao su Việt Nam (Plastics&Rubber Vietnam, Hanoi 2023) cũng chính thức diễn ra cùng tại địa điểm trên. Triển lãm với sự tham gia của hơn 100 gian hàng đến từ hơn 14 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có 5 nhóm gian hàng quốc tế từ: Italy, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Trung Quốc. Ngoài ra, triển lãm còn có sự góp mặt của các doanh nghiệp đến từ Hoa Kỳ, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.