Việt Nam được mời dự Hội nghị thượng đỉnh G7

Một tuần trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tại vùng Charlevoix thuộc tỉnh Quebec, truyền thông Canada ngày 1/6 đã công bố danh sách các nước được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần này.
Việt Nam được mời dự Hội nghị thượng đỉnh G7 ảnh 1

Nhận lời mời của Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada từ ngày 8 - 10/6/2018. Ảnh: TTXVN

Ngoài 7 nước của khối và đối tác Liên minh Châu Âu (EU) cùng 4 tổ chức quốc tế, danh sách khách mời năm nay bao gồm 12 quốc gia từ khắp các châu lục, cho thấy một sự bất ngờ khác với thông lệ.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa cho biết, đã trở thành truyền thống của G7, đại diện các nước dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm thường vượt ngoài 7 thành viên cốt lõi, cho phép các nước mở rộng thảo luận vượt ngoài vấn đề mà G7 quan tâm. Theo đó, sẽ có thêm nhiều tiếng nói từ các nước đang và kém phát triển cũng như từ các nước có liên quan đến chủ đề hội nghị.
Danh sách 12 nước được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay gồm Argentina, Bangladesh, Haiti, Jamaica, Kenya, Đảo Marshall, Na Uy, Rwanda, Senegal, Seychelles, Nam Phi và Việt Nam.
Bên cạnh đó, 4 tổ chức quốc tế gồm Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Ngân hàng Thế giới (WB) cũng nằm trong danh sách khách mời.
Dự kiến, bảo vệ các đại dương và bảo tồn nghề cá là một chủ đề trọng của Hội nghị G7 trong năm nay. Ngoài Rwanda - quốc gia không có biển duy nhất nằm trong danh sách, các nước còn lại đều là quốc gia duyên hải.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.