Việt Nam đứng đầu danh sách các nước lạc quan về TPP

Kết quả thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy: Mỹ là nước gần cuối cùng trong danh sách các nước thành viên TPP xét về mức độ ủng hộ của người dân đối với Hiệp định này.
Khi Quyền Thúc đẩy Thương mại (TPA) hay còn gọi là quyền đàm phán nhanh giúp Tổng thống Barack Obama sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) còn đang chật vật tại Quốc hội Mỹ, thì kết quả thăm dò mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy: Mỹ là nước gần cuối cùng trong danh sách các nước tham gia TPP xét về mức độ ủng hộ của người dân đối với Hiệp định này. Ngay trong nội bộ Mỹ cũng có sự khác biệt. Nghiên cứu được thực hiện tại 9 nước thành viên sáng lập, thành viên đàm phán của TPP, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5/2014. Kết quả cho thấy, 49% người Mỹ được hỏi cho rằng TPP mang lại hiệu quả “tích cực”; 29% đánh giá tiêu cực; 12% nói rằng chưa có đủ thông tin để đưa ra nhận định và 9% không trả lời câu hỏi. Nhìn chung, người dân Mỹ tỏ ra lạc quan với TPP.
Việt Nam đứng đầu danh sách các nước lạc quan về TPP ảnh 1

Mức độ ủng hộ của người dân các nước tham gia TPP đối với Hiệp định này. Ghi chú: Tỉ lệ 'không có đủ thông tin', 'không trả lời' không được thể hiện trong bảng. Ảnh: Pewresearh.org

Tuy nhiên, tỉ lệ ủng hộ đối với Hiệp định tự do thương mại này ở các nước thành viên khác cao hơn nhiều. Đứng đầu là Việt Nam, với 89% đánh giá TPP mang lại kết quả tích cực, tiếp đó là Peru (70%), Chile (67%), Mexico (61%), Nhật Bản (53%), Australia (52%), Canada (52%). Áp chót là Malaysia (38%), nhưng có nguyên do là 31% số người được hỏi cho biết họ không có đủ thông tin để đưa ra câu trả lời. Ngay trong nội bộ nước Mỹ, mức độ hưởng ứng cũng có sự khác biệt. Dưới góc độ chính trị, tỉ lệ những người theo đảng Dân chủ cao hơn (51% ủng hộ) so với đảng Cộng hòa (43%). Còn những người theo quan điểm độc lập thì ở mức độ cân bằng (50%). Theo độ tuổi, người trẻ có tỉ lệ ủng hộ cao hơn (61%) so với người già (41%). Về giới tính, nam giới là những người đánh giá “tích  cực” đối với TPP hơn là nữ giới. Thế nhưng kết quả không có nhiều khác biệt khi xét đến yếu tố giàu – nghèo, học vấn cao – thấp. TPP được ký kết ngày 3/6/2005, với 4 nước thành viên sáng lập là Brunei, Chile, New Zealand và Singapore. Quá trình đàm phán sau này được mở rộng thêm và hiện nay có 12 nước tham gia, với 8 nước mới là Mỹ, Australia, Peru, Việt Nam, Malaysia, Mexico, Canada, Nhật Bản.
Hoài Thanh (pewresearch.org)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.