Canada trước sức ép trong đàm phán TPP

Canada đang gặp nhiều khó khăn bảo vệ các lợi ích quốc gia trong quá trình thương lượng gia nhập đàm phán TPP.
Mặc dù chính phủ Canada thể hiện quyết tâm gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhưng nước này cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ các lợi ích quốc gia trong quá trình thương lượng.Mỹ đang gây sức ép buộc Canada phải dỡ bỏ hệ thống quản lý nguồn cung bao gồm hạn ngạch nhập khẩu sữa và hàng rào thuế nhập khẩu nhằm đảm bảo bình ổn giá sữa đối với ngành công nghiệp chăn nuôi và sản xuất sữa trong nước. Một số quan chức Mỹ đe dọa loại Canada khỏi đàm phán TPP nếu không đáp ứng điều kiện này.
Canada trước sức ép trong đàm phán TPP ảnh 1

Bàn đàm phán TPP cấp bộ trưởng Nhật-Mỹ ngày 19/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, ngành sản xuất bơ sữa của Canada cũng tăng cường vận động hành lang để chính phủ duy trì các biện pháp bảo vệ lợi ích của họ. Điều này đồng nghĩa với việc nếu chính phủ của thủ tướng Harper chấm dứt hệ thống quản lý hiện tại, nguy cơ ảnh hưởng lớn tới kết quả bầu cử của đảng Bảo thủ cầm quyền vào tháng Mười tới.Canada hiện có 13 đơn vị bầu cử liên quan tới ngành sản xuất sữa, với gần 300 chủ trang trại, gồm 8 trang trại ở tỉnh Quebec và 5 trang trại thuộc tỉnh Ontario, với số cử tri hơn 10.000 người/đơn vị. Đây là một số lượng phiếu đáng cân nhắc nếu đảng Bảo thủ muốn có chiến thắng đa số trong cuộc bầu cử sắp tới.Trước sức ép lớn từ Mỹ và các đối tác TPP khác, một bộ phận chính giới Canada đã công khai đề nghị nên từ bỏ hệ thống quản lý hiện nay. Số này cho rằng TPP là một thỏa thuận thương mại đa phương quan trọng nhất trong vòng 25 năm trở lại đây, và TPP là cơ hội lịch sử để Canada có thể tiếp cận 800 triệu khách hàng mới ở châu Á và Mỹ Latinh. Vì vậy, chính phủ Canada nên hy sinh cái lợi nhỏ để nắm bắt cơ hội lớn hơn.Trong khi đó, chính quyền Thủ tướng Harper vẫn đang áp dụng chiến thuật cầm chừng, chờ đợi Quốc hội Mỹ trao "quyền đàm phán nhanh" cho Tổng thống Obama. Thủ tướng Harper vẫn cho rằng không việc gì phải vội vàng nhượng bộ những chủ đề nhạy cảm cho đến khi chính quyền Mỹ có thể chứng minh những cam kết để hoàn tất Hiệp định.Lê Hoàng (P/v TTXVN tại Canada)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.