Việt Nam – Đức họp Nhóm Điều hành chiến lược lần thứ 4

Thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, ngày 12/10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Markus Ederer đồng chủ trì Cuộc họp Nhóm Điều hành chiến lược lần thứ 4 tại Hà Nội.
Việt Nam – Đức họp Nhóm Điều hành chiến lược lần thứ 4 ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Markus Ederer, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao nước CHLB Đức đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại cuộc họp, hai bên đã điểm lại tình hình hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực của khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức và nhất trí đánh giá quan hệ hai nước phát triển tích cực trong thời gian qua. Các nội dung hợp tác trong Kế hoạch hành động chiến lược Việt Nam – Đức giai đoạn 2015 – 2016 đã được thực hiện đúng tiến độ, đặc biệt là dự án Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên đã nhất trí về phương hướng, các biện pháp nhằm triển khai các dự án, kế hoạch hợp tác giữa Việt Nam và Đức thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như hợp tác chính trị chiến lược, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, tư pháp và pháp luật. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn hai bên tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh kết nối và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau, tận dụng tối đa những cơ hội mà Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ mang lại. Quốc Vụ khanh Markus Ederer bày tỏ hài lòng về những kết quả đạt được của Trường Đại học Việt - Đức thời gian qua; mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong khuôn khổ Chương trình Đối thoại nhà nước pháp quyền giai đoạn 2015 – 2018 giữa Việt Nam và Đức. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí phối hợp thúc đẩy việc sớm ký kết và triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Phía Đức cam kết ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ toàn diện với EU, triển khai hiệu quả Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam – EU (PCA); ủng hộ EU sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, trong khuôn khổ ASEM và hợp tác ASEAN – EU. Tại cuộc họp, hai bên cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trong vấn đề Biển Đông, phía Đức khẳng định ủng hộ giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển, UNCLOS 1982, trao đổi về an ninh, an toàn hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Quốc Vụ khanh Markus Ederer đã chào xã giao Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.