Việt Nam dự kỳ họp Hội đồng chấp hành UNESCO

Việt Nam tiếp tục ủng hộ những nỗ lực cải cách do bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) thực thi nhằm đưa tổ chức này vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
"Việt Nam tiếp tục ủng hộ những nỗ lực cải cách do bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) thực thi nhằm đưa tổ chức này vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường vị thế, vai trò của Tổ chức".
Việt Nam dự kỳ họp Hội đồng chấp hành UNESCO ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại kỳ họp lần thứ 192 Hội đồng chấp hành UNESCO. Ảnh: Bích Hà-Pv TTXVN tại Paris

Trên đây là lời khẳng định của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, trong bài phát biểu tại phiên họp chính thức Hội đồng chấp hành UNESCO diễn ra ngày 30/9 tại thủ đô Paris (Pháp).Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tại kỳ họp lần thứ 192 diễn ra từ ngày 24/9 đến ngày 11/10 tại Paris, Hội đồng chấp hành UNESCO đề cập nhiều vấn đề, trong đó tập trung thảo luận chiến lược phát triển trung hạn và tiếp tục tiến hành cải cách các hoạt động của tổ chức này trong bối cảnh nguồn ngân sách bị thu hẹp, đồng thời bàn vấn đề bầu cử Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2013-2017. Trên thực tế, UNESCO đang trải qua một giai đoạn khó khăn do khủng hoảng kinh tế thế giới, đặc biệt trong hai năm vừa qua Mỹ không đóng tiền niên liễm với cái cớ có sự hiện diện của Palestine tại UNESCO. Đây là một khó khăn cho hoạt động của UNESCO nói chung và công tác điều hành của bà Tổng Giám đốc Bokova nói riêng. Tuy nhiên, qua hội thảo cũng như các trao đổi tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng chấp hành đều đánh giá UNESCO vẫn tiếp tục giữ vững được uy tín cũng như vị trí của mình đối với tất cả các quốc gia thành viên, trong lĩnh vực khoa học, giáo dục và văn hóa. Các thành viên cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình cải cách hiệu quả của Tổng Giám đốc Bokova và quyết tâm đẩy mạnh các cải cách trong những thời gian tới để phát huy những thành quả đạt được trong những năm qua.Trong bài phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn nêu rõ Việt Nam hoan nghênh UNESCO tiếp tục dành ưu tiên cho Giáo dục phục vụ mọi người (EFA) cũng như Giáo dục vì Phát triển bền vững (ESD). Về phần mình, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc triển khai EFA và ESD, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm.
Việt Nam dự kỳ họp Hội đồng chấp hành UNESCO ảnh 2

Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh: Bích Hà-Pv TTXVN tại Paris

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (Công ước 2003) tháng 6/2013, Việt Nam đã tổ chức Festival di sản Quảng Nam với sự tham dự của các đoàn nghệ thuật đến từ các quốc gia ASEAN, thể hiện cam kết cấp cao của Việt Nam đối với việc thực thi Công ước và đưa tinh thần của Công ước đến với từng địa phương.Tháng 12/2013, Việt Nam sẽ tổ chức Festival di sản UNESCO Việt Nam-ASEAN tại tỉnh Lâm Đồng nhằm tôn vinh các di sản vật thể và phi vật thể của các quốc gia ASEAN. Trong lĩnh vực Khoa học và Thông tin, Việt Nam đánh giá cao một số chương trình và sáng kiến của UNESCO như Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB), Chương trình Ký ức Thế giới (MOW), Chương trình nước và sáng kiến Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (Géopark).Trước khi diễn ra phiên họp chính thức Hội đồng chấp hành, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã được Tổng Giám đốc UNESCO tiếp. Tại cuộc gặp, bà Bokova cho rằng đóng góp tích cực và mang tính xây dựng của Việt Nam đối với hoạt động của UNESCO trong những năm qua được các thành viên của Hội đồng chấp hành ghi nhận và đánh giá rất cao. Với các di sản văn hóa được thế giới vinh danh trong tất cả các lĩnh vực, Việt Nam xứng đáng là một trụ cột trong tổ chức khu vực ASEAN. Việc Việt Nam sẽ tổ chức Festival di sản UNESCO Việt Nam-ASEAN là sự kiện quan trọng trong việc tăng cường liên kết ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực di sản văn hóa. Bà Bokova bày tỏ những tình cảm sâu đậm dành cho Việt Nam, đất nước mà bà đã tới thăm hai lần trong nhiệm kỳ Tổng Giám đốc. Bà Bokova hy vọng trong thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc bảo tồn và phát huy các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể để xứng đáng với vị thế của mình, xứng đáng với sự tin cậy mà bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.