Việt Nam dự Hội thảo quốc tế thủ công mỹ nghệ Ấn Độ

Ngày 17/9, tại trung tâm thủ đô New Delhi, đã khai mạc Hội thảo quốc tế về thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Ấn Độ với sự tham dự của các chuyên gia và nghệ nhân đến từ các nước Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Ireland và nước chủ nhà Ấn Độ.
Ngày 17/9, tại khách sạn Ashok, trung tâm thủ đô New Delhi, đã khai mạc Hội thảo quốc tế về thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Ấn Độ và chương trình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản xuất và tiếp cận thị trường trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ quốc tế, với sự tham dự của các chuyên gia và nghệ nhân đến từ các nước Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Ireland và nước chủ nhà Ấn Độ.

Việt Nam dự Hội thảo quốc tế thủ công mỹ nghệ Ấn Độ ảnh 1

Nghệ nhân Việt Nam khắc tranh trên đá.

Đoàn Việt Nam, do ông Lê Bá Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ (Vietcraft) dẫn đầu tham dự hội thảo. Gian hàng Việt Nam trưng bày hai loại sản phẩm thuộc mặt hàng thêu tay và chạm khắc tranh trên đá, thu hút đông đảo khách tới tham quan.Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại New Delhi, ông Lê Bá Ngọc cho biết đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia hội thảo về thủ công mỹ nghệ tại Ấn Độ, với hai nghệ nhân chuyên về thêu và chạm khắc trên đá trực tiếp trình diễn sản xuất các sản phẩm tại chỗ. Ông hy vọng trong xu hướng hội nhập thị trường, cuộc hội thảo lần này là cơ hội để Việt Nam tìm con đường xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của mình, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với các nước.
Việt Nam dự Hội thảo quốc tế thủ công mỹ nghệ Ấn Độ ảnh 2

Nghệ nhân Thái Lan làm sản phẩm thủ công bằng sợi cói.

Phát biểu tại Hội thảo, ông S.S. Gupta, Chủ tịch Ủy ban phát triển thủ công mỹ nghệ Ấn Độ cho biết, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Ấn Độ, với mức tăng bình quân hàng năm 15% trong vài thập niên qua. Giá trị sản phẩm thụ công mỹ nghệ của Ấn Độ mỗi năm đạt khoảng 5.600 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 3.304 triệu USD và tiêu thụ trong nước là 2.300 triệu USD. Mặc dù vậy, Ấn Độ chưa thác được thị trường quốc tế, với thị phần hàng thủ công mỹ nghệ của Ấn Độ chỉ chiếm chưa đến 2% thị trường thế giới về mặt hàng này. Ông Gupta cho rằng ngành thủ công mỹ nghệ Ấn Độ đang đứng những thách thức to lớn như chi phí lao động và nguyên liệu thô tăng; sản phẩm mỹ nghệ được cơ khí hóa rẻ hơn cũng là mối đe dọa đối với hàng thủ công mỹ nghệ. Do đó, ngành thủ công mỹ nghệ cần nâng cấp công nghệ, cải tiến mẫu mã và chất lượng nguyên liệu thô. Cuộc hội thảo sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng xuất khẩu đồ thủ công mỹ nghệ Ấn Độ trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu thị trường cùng với các nước.
Tin, ảnh: Minh Lý –Tiến Hiến
(P/v TTXVN tại New Delhi)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.