Việt Nam dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng ASEAN-14

Nhận lời mời của Đại tướng Eduardo M. Año, Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines, đoàn đại biểu quân sự Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, tham dự Hội nghị không chính thức Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14 (ACDFIM-14), tổ chức từ ngày 17-19/5 tại Manila (Philippines).
Tham dự hội nghị lần này, đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam đối với khu vực và thế giới thông qua hoạt động tại các diễn đàn đa phương về quân sự - quốc phòng, nhằm góp phần khẳng định chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ trương hội nhập quốc tế tích cực, chủ động, có trách nhiệm của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Qua đó, thúc đẩy nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định và phát triển, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu của Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với nước chủ nhà Philippines trong vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN.

Với chủ đề “Tư lệnh Quốc phòng ASEAN: Các đối tác vì sự thay đổi và cam kết hợp tác”, hội nghị sẽ có tham luận của các đoàn, trong đó tập chung chia sẻ quan điểm về vấn đề an ninh biển và chống khủng bố. 
Trong khuôn khổ ACDFIM-14, Hội nghị không chính thức những người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14 (AMIIM-14) và Hội nghị không chính thức Cục trưởng Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 7 (AMOIM-7) được tổ chức đồng thời từ ngày 15 đến 17/5.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.