Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3 về chống tội phạm xuyên quốc gia

Ngày 30/9, Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN +3 về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 7 đã diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.
Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3 về chống tội phạm xuyên quốc gia ảnh 1

Các Trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc, sáng 29/9. Ảnh: Dung Giáp - Phóng viên TTXVN tại Malaysia

Hội nghị có sự tham dự của các Bộ trưởng An ninh, Cảnh sát, Nội vụ các nước thành viên ASEAN cùng quan chức các nước đối tác, đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Phó Tổng Thư ký ASEAN.Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Đoàn Đại biểu Bộ Công an Việt Nam tham dự hội nghị do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu. Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Phạm Cao Phong.Tại hội nghị, quan chức các nước tập trung thảo luận các vấn đề ưu tiên hợp tác trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm khủng bố, buôn người, buôn lậu vũ khí, buôn bán ma túy, cướp biển, rửa tiền, tội phạm công nghệ cao... Các nước cũng thống nhất các biện pháp tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia; đào tạo, huấn luyện cán bộ thực thi pháp luật, hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, ngày nay, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đã đạt tốc độ phát triển cao với mức độ kết nối nhanh và mạnh mẽ. Quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN với các nước ngoài khu vực, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ngày càng sâu rộng, thúc đẩy các nước cùng phát triển, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3 về chống tội phạm xuyên quốc gia ảnh 2

Bộ trưởng Trần Đại Quang tại hội nghị, sáng 29/9. Ảnh: Dung Giáp - Phóng viên TTXVN tại Malaysia

Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao Báo cáo của Ban Thư ký ASEAN và phát biểu của các Trưởng đoàn các nước đối tác, đối thoại về những kết quả đạt được trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia từ sau Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN +3 về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 6 tổ chức tại Viêng Chăn, Lào năm 2013 đến nay. Bộ trưởng khẳng định, thời gian qua, thực hiện cam kết giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN với 3 nước đối tác, đối thoại trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, cùng các nước thành viên ASEAN, các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam đã tích cực hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; phối hợp xác minh, điều tra, xử lý, bắt giữ đối tượng phạm tội liên quan đến các vụ án sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; tội phạm buôn người, ma túy..., bắt giữ các đối tượng truy nã và bàn giao cho các nước liên quan; trao đổi đoàn các cấp và hợp tác nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia cho cán bộ thực thi pháp luật...Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, trân trọng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ, giúp đỡ hiệu quả của cơ quan thực thi pháp luật các nước đối tác, đối thoại với cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng trong Chương trình Hợp tác ASEAN + 3 giai đoạn 2007-2017 về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống. Việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 là dấu mốc lịch sử của tiến trình liên kết ASEAN, sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ASEAN, nhưng cũng phải đối phó với nhiều thách thức trong đó có vấn đề về bảo đảm an ninh, gìn giữ hòa bình trong khu vực. Để việc hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN với cơ quan thực thi pháp luật các nước đối tác, đối thoại ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, Bộ trưởng đề nghị các nước đối tác, đối thoại sử dụng hiệu quả Quỹ Hợp tác ASEAN+3 để triển khai các dự án hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống; tiếp tục mở rộng hơn nữa cơ chế hợp tác ASEAN+3 trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và mong muốn các cam kết đạt được tại Hội nghị sẽ được các bên tích cực triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước, cũng như của các nước ASEAN + 3 vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng và Thứ trưởng các bộ liên quan đến từ các nước ASEAN và các nước đối tác, đối thoại, trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.