Việt Nam dự hội chợ thực phẩm cao cấp hàng đầu Vương quốc Anh

Theo phóng viên TTXVN tại London, với sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Anh, 5 doanh nghiệp Việt Nam đã giới thiệu các sản phẩm thực phẩm và đồ uống đặc sản tại Hội chợ thực phẩm đặc sản cao cấp Specialty and Fine Food Fair 2023, diễn ra trong 2 ngày 11-12/9 tại Trung tâm triển lãm Olympia ở London.
Chú thích ảnh
Nhiều sản phẩm đặc trưng của Việt Nam đã được các doanh nghiệp mang tới giới thiệu tại Hội chợ năm nay. Ảnh: Hải Vân/TTXVN

Là hội chợ thực phẩm và đồ uống thường niên hàng đầu ở Anh, Specialty and Fine Food Fair giới thiệu các thực phẩm và đồ uống sản xuất thủ công cao cấp đến từ khắp nước Anh và thế giới, quy tụ các nhà sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ, cung cấp dịch vụ và các chuyên gia hoạt động trong ngành thực phẩm, khách sạn và dịch vụ ăn uống.

Hội chợ năm nay thu hút hơn 500 doanh nghiệp Anh và quốc tế, gồm hơn 200 công ty khởi nghiệp trong ngành thực phẩm-đồ uống cao cấp và hàng nghìn khách thăm quan, tạo cơ hội lớn để các nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ, bán buôn, bán lẻ và phân phối thực phẩm kết nối, tìm kiếm nguồn hàng và bạn hàng tiềm năng, đồng thời nắm bắt xu hướng thị trường, các dòng sản phẩm mới trong ngành thực phẩm, đồ uống thế giới.

Gian hàng Việt Nam tại hội chợ trưng bày các đặc sản 3 miền như chè xanh đặc sản Phú Thọ, trà san tuyết cổ thụ, quế, hồi, chanh đào mật ong, tinh bột nghệ, nấm hương, nấm đông cô khô, gạo séng cù, gạo Ông Cua ST25, gạo Hương sen, trái cây sấy, cơm dừa sấy-nướng, dầu dừa tinh chất chiết xuất lạnh và dầu dừa tinh luyện; các loại thực phẩm khô như bún, phở, mì, miến đao, bột các loại; các loại nước chấm, nước sốt, tương ớt, nước tương, mắm tôm, cà muối; hải sản đông lạnh; và các sản phẩm đồ uống như bia Sài Gòn, cà phê Gold Roast HaiFong. Đây là sản phẩm của các công ty Trà UT; Thực phẩm Lý Tường; Kỹ thuật Dừa Bến Tre, R.Y.B, Bia Sài gòn và EUTEK Group - doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Nottingham, chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ hàng Việt Nam tại khu vực miền Trung nước Anh.

Chú thích ảnh
Các sản phẩm đặc trưng nhất của các nước được giới thiệu tới khách quan tham. Ảnh: Hải Vân

Ông Lê Hồng Minh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển công thương, Bộ Công Thương, cho biết trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, năm nay Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức đoàn giao dịch thương mại tham dự Hội chợ và các hoạt động bên lề. Ông Minh cho biết, tham gia sự kiện hàng đầu thế giới trong ngành sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đồ uống, đoàn doanh nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu giới thiệu các sản phẩm có thế mạnh cũng như tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam tới người tiêu dùng sở tại và du khách quốc tế tham quan hội chợ.

Các doanh nghiệp cũng tìm kiếm các cơ hội giao dịch trực tiếp với các đối tác thương mại tại hội chợ, qua đó tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng để hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường Anh và đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này. Ông Minh cho biết Đoàn xúc tiến thương mại Bộ Công Thương tham gia hội chợ lần này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì thị trường cũng như giúp các doanh nghiệp mới tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tại Anh trong bối cảnh xuất khẩu gặp khó khăn do tác động của tình hình kinh tế thế giới.

Ông James Murray, Giám đốc bán hàng quốc tế, hội chợ Specialty and Fine Food Fair 2023, rất vui vì sự có mặt của các sản phẩm Việt Nam. Ông cho biết Specialty and Fine Food Fair quy tụ các nhà sản xuất và phân phối thực phẩm và đồ uống cao cấp ngon nhất từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm không chỉ các nước gần với Anh như Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Bỉ mà cả Nhật Bản, Hàn Quốc.

Vì vậy, đây là cơ hội tốt để Việt Nam giới thiệu các sản phẩm tuyệt vời không chỉ với người tiêu dùng Anh mà cả các nhà phân phối, nhập khẩu quốc tế. Ông nhấn mạnh, đối với các công ty nước ngoài, Hội chợ là con đường dẫn đến thị trường Anh. Ông Murray cho biết qua trưng bày sản phẩm tại Hội chợ, các doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm của mình với các công ty thực phẩm và đồ uống hàng đầu ở Anh, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ được thấy nhiều hơn nữa các sản phẩm của Việt Nam tại Hội chợ.

Chú thích ảnh
Hội chợ thu hút được đông đảo các doanh nghiệp thực phẩm từ các nước hàng đầu châu Âu và thế giới tham gia giới thiệu và trưng bày sản phẩm. Ảnh: Hải Vân

Ông Simon Mellon, khách thăm quan người London, cho biết ông rất thích sự sống động và phong phú của các sản phẩm Việt Nam. Ông Mellon từng đến Việt Nam và có một kỳ nghỉ đáng nhớ, được thưởng thức các loại trái cây nhiệt đới tươi ngon, những ly cà phê và sinh tố đầy sảng khoái. Ông cho biết một số loại trái cây sấy ông đã nếm thử tại gian hàng Việt Nam khá ngon và rất vui vì có thể tìm mua được một số sản phẩm của Việt Nam tại London như gạo và hạt điều.

Minh Hợp - Hải Vân - Phong Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.