Việt Nam quảng bá thực phẩm và nông sản tại Hội chợ thực phẩm thế giới

Hội chợ Thực phẩm Thế giới Annapoorna lần thứ 13 đã được tổ chức ở Trung tâm triển lãm Bombay, thành phố Mumbai, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Trái cây thanh long của tỉnh Bình Thuận tại hội chợ.

Đây là hội chợ lớn và chuyên ngành về thực phẩm chế biến, sản phẩm nông nghiệp, đồ uống, nước trái cây, các sản phẩm ăn uống đã chế biến, gồm cả hải sản, thực phẩm đông lạnh, thịt và gia cầm, sữa và sản phẩm từ sữa, rau củ quả, trà và cà phê, gia vị, bánh và đồ ngọt... và công nghệ chế biến, đóng gói hàng thực phẩm.

Hội chợ năm nay được tổ chức trên diện tích trên 35.000 m2, với sự tham gia của hơn 500 công ty đến từ 15 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Brazil, Australia, Hàn Quốc, Hà Lan, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy. Với sự hỗ trợ của Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, các công ty của Việt Nam như Công ty cổ phần TKK, Công ty thực phẩm Richy Miền Nam, Công ty cổ phần Đầu tư A&B Việt Nam, Công ty TNHH sản xuất thực phẩm Thanh Hoa và Sở Công Thương Bình Thuận đã tích cực tham gia trưng bày các sản phẩm như bánh kẹo, đồ uống, nước trái cây, nước tăng lực và trái thanh long tại hội chợ với mong muốn mang các sản phẩm của Việt Nam đến gần hơn với người dân cũng như các công ty nhập khẩu của Ấn Độ.

Theo ông Đỗ Minh Kính, Giám đốc Sở Công Thương Bình Thuận, đây là hội chợ có quy mô lớn, tổ chức rất chuyên nghiệp, các gian hàng trang trí đẹp, bắt mắt, ban tổ chức tiếp đón chu đáo. Với những tiền đề như vậy, ông hy vọng các doanh nghiệp tham gia hội chợ sẽ ký kết được nhiều đơn hàng và tìm kiếm được nhiều cơ hội, đối tác để tăng cường hợp tác kinh doanh.

Tại hội chợ, có rất nhiều đối tác quan tâm đến khu trưng bày của Việt Nam. Một số doanh nghiệp của Việt Nam đã trao đổi và hướng tới ký kết một số bản ghi nhớ hợp tác với đối tác Ấn Độ trong lĩnh vực phân phối, làm đại lý độc quyền hàng Việt Nam tại Ấn Độ.

Đây tiếp tục là một hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng kể từ khi hai nước ký bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại trong chuyến thăm của Thủ tướng và Chủ tịch nước Việt Nam tới Ấn Độ hồi đầu năm nay.

Hội chợ sẽ kéo dài từ ngày 27/9 đến hết ngày 29/9, ban tổ chức kỳ vọng thu hút được 15.000 lượt khách tham quan. Ngoài các gian hàng trưng bày, hội chợ còn là nơi diễn ra các cuộc gặp song phương, hội đàm, hội thảo với diễn giả là các tổng giám đốc, chủ tịch một số tập đoàn sản xuất, tập đoàn bán lẻ và lãnh đạo các bang của Ấn Độ.

Huy Bình - Huy Lê - Minh Luyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.