Việt Nam dự Diễn đàn Kinh tế Du lịch Thế giới

Ngày 18/9, Diễn đàn Kinh tế Du lịch Thế giới 2013 đã chính thức khai mạc tại Ma Cao (Trung Quốc) cùng sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngày 18/9, Diễn đàn Kinh tế Du lịch Thế giới 2013 đã chính thức khai mạc tại Ma Cao (Trung Quốc) cùng sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trưởng Khu Hành chính Đặc biệt Ma cao Thôi Thế An cho biết tình hình quốc tế hiện nay tuy diễn biến phức tạp, nhưng ngành du lịch toàn cầu vẫn tăng trưởng với tốc độ cao.

Kết quả điều tra mới nhất do Tổ chức Du lịch Thế giới công bố cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2013, lượng du khách quốc tế tăng 5%, đạt gần 500 triệu lượt người và cao hơn mức dự kiến ban đầu. Điều này, theo ông Thôi Thế An, chứng tỏ ngành du lịch vẫn có tiềm lực phát triển rất lớn, có thể mang đến tăng trưởng kinh tế cho những điểm đến du lịch.

Việt Nam dự Diễn đàn Kinh tế Du lịch Thế giới ảnh 1

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) tham gia tọa đàm với Bộ trưởng.

 Tham dự buổi tọa đàm với Bộ trưởng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn cho biết Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy “ngành công nghiệp không khói”. Bên cạnh việc xây dựng chiến lược phát triển du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam cũng đặt ra mục tiêu cụ thể cho ngành du lịch trong từng giai đoạn.

Mới đây nhất, Việt Nam đã mời các nước hạ nguồn sông Mê Công khác, gồm Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan tới thành phố Hồ Chí Minh để tìm giải pháp cho vấn đề hợp tác cốt lõi là một thị thực chung cho 5 nước nhằm thúc đẩy đi lại tự do qua biên giới giữa các nước.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, bao gồm cả việc quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, thân thiện của châu Á. Khách quốc tế đến Việt Nam đang trong xu hướng tăng.

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn khẳng định tiềm năng du lịch Việt Nam là rất lớn, hoan nghênh các doanh nghiệpnước ngoài tới Việt Nam đầu tư phát triển ngành du lịch, cam kết sẽ tích cựchợp tác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp này hoạt động tại Việt Nam.

Diễn đàn Kinh tế Du lịch Thế giới là sự kiện mới được tổ chức từ năm 2012, do Viện Du lịch Quốc gia Trung Quốc khởi xướng, chính quyền Đặc khu Hành chính Ma Cao tổ chức, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Du lịch Thế giới điều phối. Mục đích của diễn đàn là nhằm đánh giá mối quan hệ tổng thể giữa du lịch và các ngành kinh tế khác, qua đó xác định những động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch, tăng cường đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia.

Năm nay diễn đàn có chủ đề “Tạo động lực cho nền kinh tế: Đầu tư vào ngành Du lịch và Lữ hành”, được tổ chức tại tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tháp Ma Cao từ 17 - 19/9/2013.

Tin, ảnh: Ngọc Hội

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.