Việt Nam dự Đại Hội đồng IPU lần thứ 131

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đã tham dự các hoạt động của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 131 và các hội nghị liên quan.
Khoảng 800 nghị sĩ đến từ trên 140 quốc gia, trong đó có 104 Chủ tịch và Phó chủ tịch quốc hội, tham dự Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 131 diễn ra từ ngày 12-16/10 tại Geneva, Thụy Sĩ.
Việt Nam dự Đại Hội đồng IPU lần thứ 131 ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp đại hội đồng IPU 130 tại Geneva, Thụy Sỹ, tháng 3/2014. Ảnh: tgvn.com.vn

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đã tham dự các hoạt động của Đại hội đồng và các hội nghị liên quan. Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trong phiên họp Hội nghị Nữ nghị sĩ IPU ngày 12/10, các chương trình nghị sự đã thu hút sự tham gia của khoảng 218 nữ nghị sĩ đến từ các nghị viện thành viên nhằm tiếp nối truyền thống gần 30 năm của IPU trong công cuộc thúc đẩy sự quan tâm đến chính trị của phụ nữ trên phạm vi toàn cầu. Hội nghị đã tiến hành đánh giá, phân tích các hoạt động và sức ảnh hưởng của tổ chức trong tiến trình tăng cường sự tham chính của phụ nữ.Với chủ đề "Đạt được bình đẳng giới, chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ", IPU là tổ chức đi đầu cập nhật về số liệu nữ nghị sĩ tại các nghị viện, đưa ra những khuyến nghị xác đáng về các biện pháp cải thiện hệ thống lập pháp, chính sách nhằm nâng cao tiếng nói chính trị của giới nữ.Hội nghị Nữ nghị sĩ là cơ chế tiêu biểu, thể hiện rõ nhất mục tiêu tăng cường vai trò của nữ giới trong chính trị, mang đến quyền bình đẳng chính trị của phụ nữ, là tăng cường số lượng nữ nghị sĩ hoạt động trong lĩnh vực lập pháp thông qua các điều lệ và yêu cầu dành cho các nghị viện thành viên. Hội nghị đạt được việc thực hiện nhiệm vụ tăng cường dân chủ cho giới nữ trong công cuộc đấu tranh vì dân chủ của phụ nữ trên toàn thế giới.IPU là tổ chức liên nghị viện lớn nhất thế giới với 165 quốc gia thành viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực an ninh, kinh tế, dân chủ, môi trường...Trước đó, khoảng 180 nghị sĩ trẻ từ khắp nơi trên thế giới với độ tuổi trung bình 37 đã tham dự Hội nghị toàn cầu IPU cho các đại biểu quốc hội trẻ, diễn ra tại Geneva trong hai ngày 10 - 11/10. Được Chương trình Hỗ trợ phát triển toàn cầu (WSD) tài trợ, hội nghị này nhằm thúc đẩy sự tham gia đầy đủ và tích cực của giới trẻ trong các vấn đề chính trị. Hiện nay, các nghị sĩ dưới 30 tuổi chiếm chưa đến 2% trong quốc hội. Hội nghị kêu gọi đưa vấn đề giáo dục chính trị lồng ghép vào các chương trình giảng dạy ở trường học, đồng thời khuyến khích sự tham gia của thanh niên trong các quyết sách chính trị ở cả cấp quốc gia và quốc tế, bao gồm cả các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG), sẽ thay thế các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG) khi hết hạn vào năm 2015.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.