Việt Nam đóng vai trò tích cực thúc đẩy quan hệ ASEAN, EU

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman van Rompuy đã có cuộc gặp với Ủy ban các Đại diện thường trực ASEAN (CPR) trao đổi về một số ưu tiên hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN sau năm 2015 và định hướng quan hệ hai bên thời gian tới. Việt Nam là nước điều phối quan hệ ASEAN-EU (2012-2015).
Trong chuyến thăm chính thức Indonesia, ngày 19/11, tại trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman van Rompuy đã có cuộc gặp với Ủy ban các Đại diện thường trực ASEAN (CPR) trao đổi về một số ưu tiên hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN sau năm 2015 và định hướng quan hệ hai bên thời gian tới. Việt Nam là nước điều phối quan hệ ASEAN-EU (2012-2015).
Việt Nam đóng vai trò tích cực thúc đẩy quan hệ ASEAN, EU ảnh 1

Đại sứ Vũ Đăng Dũng (trái) và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Herman van Rompuy (giữa). Ảnh: Việt Tú

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, tại cuộc gặp, Đại sứ Vũ Đăng Dũng, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN, khẳng định quan hệ đối tác mật thiết và có tính lịch sử lâu dài giữa hai bên, đồng thời nhấn mạnh rằng trong gần 40 năm thiết lập quan hệ, ASEAN, EU đã và đang có những bước phát triển tích cực và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman van Rompuy đánh giá cao vai trò đầu tàu của ASEAN trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, các giá trị dân chủ và phát triển trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung, đồng thời tái khẳng định cam kết của EU tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng trên cả ba trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, cũng như ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại các diễn đàn và cấu trúc khu vực đang định hình. Ông Herman Van Rompuy nêu rõ EU đặc biệt quan tâm tăng cường quan hệ với ASEAN và các nước trong khu vực; cam kết cùng sớm nâng quan hệ ASEAN-EU lên tầm đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy quan hệ thực chất, hiệu quả, cùng có lợi giữa đôi bên trong dài hạn; mong muốn hai bên tăng cường kết nối và hợp tác đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh hàng hải và tội phạm xuyên quốc gia. Về an ninh khu vực, ông Herman Van Rompuy cho rằng việc thúc đẩy nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược thể hiện sự sẵn sàng của EU đóng góp vào việc duy trì, đảm bảo an ninh và ổn định ở Đông Nam Á trên nguyên tắc ủng hộ giải quyết các tranh chấp hàng hải thông qua các biện pháp hòa bình và dựa trên các quy định được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế. EU ủng hộ các cơ chế hợp tác hiện có giữa ASEAN và các đối tác về thúc đẩy an ninh khu vực, hoan nghênh nỗ lực của ASEAN và các bên liên quan sớm hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC)...Về kinh tế, ông Rompuy khẳng định là đối tác thương mại lớn thứ 3 của ASEAN, EU cam kết tích cực đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương với các nước thành viên ASEAN, dần tiến tới nối lại đàm phán về Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN-EU ngay sau khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN hình thành vào năm 2015. Các bên tham dự cuộc gặp đã đánh giá tích cực vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU, nhất là những kết quả đạt được khi Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2010 và giữ vai trò nước điều phối giai đoạn 2012-2015, trong đó có quyết định của các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU sẽ hướng tới việc nâng tầm quan hệ đôi bên lên tầm đối tác chiến lược.TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.