Việt Nam tham gia Hội nghị Gạo thế giới

Sáng 19/11, Hội nghị Thương mại Gạo Thế giới lần thứ 6 đã khai mạc tại thủ đô Phnom Penh nước này với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu đến từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sáng 19/11, Hội nghị Thương mại Gạo Thế giới lần thứ 6 (The Rice Trader 2014) đã khai mạc tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu của các công ty, hiệp hội sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó đoàn Việt Nam có hơn 80 đại biểu, đại diện cho gần 50 công ty và hiệp hội.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, trong bài phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Thương mại Campuchia Sun Chanthol kêu gọi các doanh nghiệp, công ty xuất khẩu gạo xây dựng chiến lược về thương mại gạo nhằm đảm bảo sự ổn định lượng thực, đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa người tiêu dùng, tổ chức kinh doanh và người nông dân.

Việt Nam tham gia Hội nghị Gạo thế giới ảnh 1

Một doanh nghiệp thuộc Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) giới thiệu sản phẩm gạo xuất khẩu tại Hội nghị.

Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, bên cạnh hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại, các đại biểu tham gia sẽ thảo luận các chủ đề nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và xuất khẩu gạo, đảm bảo tính phát triển bền vững trong hoạt động trồng lúa; bàn về các biện pháp giải quyết các vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu gạo, cũng như xu hướng và thách thức của hoạt động xuất khẩu gạo năm 2015. Hội nghị cũng tiến hành tuyển chọn và trao giải cho loại gạo ngon nhất năm 2014.


Ông Huỳnh Minh Huệ - Tổng thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết tham dự Hội nghị Gạo Thế giới là một cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu, gặp gỡ giao lưu với các thương nhân trong lĩnh vực xuất nhập khẩu gạo và tiến tới kết nối quan hệ thương mại giữa hai bên. Hội nghị cũng là nơi cung cấp thông tin về ngành gạo trên toàn cầu, nên sẽ giúp các doanh nghiệp gạo Việt Nam hiểu biết hơn về thị trường cũng như các xu hướng và biện pháp giải quyết khó khăn thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu gạo. Hiện nay, Việt Nam đang tập trung tăng cao chất lượng gạo, nâng cao giá trị hàng hóa, tăng thêm lợi nhuận cho người sản xuất và tiến tới hình thành thương hiệu gạo của Việt Nam trên thế giới. 


Khu vực Đông Nam Á vẫn được coi là một trong những trọng điểm sản xuất lúa gạo của thế giới, với những nước xuất khẩu gạo hàng đầu như Thái Lan, Việt Nam. Trong những năm gần đây, Việt Nam là nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới với sản lượng tăng trưởng ổn định. Trung Quốc, các nước trong khu vực ASEAN là những khách hàng trọng điểm của hoạt động xuất khẩu gạo Việt Nam. Dự kiến năm 2014, lượng gạo xuất khẩu thương mại Việt Nam đạt khoảng 6,5 triệu đến 7 triệu tấn.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.