Việt Nam đóng góp thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền cho phụ nữ 

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 20/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), dưới sự chủ trì của Cộng hoà Gabon - Chủ tịch HĐBA LHQ tháng 10/2022, đã thảo luận mở về chủ đề “Nâng cao tính tự cường và vai trò lãnh đạo của phụ nữ là đường đến hòa bình cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi các nhóm vũ trang”. 
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Phương Trà. Ảnh: TTXVN

Phát biểu của các nước và lãnh đạo các cơ quan liên quan của LHQ ghi nhận tính tự cường, sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ đóng góp hiệu quả ở tất cả các cấp độ của các tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, các nỗ lực thúc đẩy tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới đang chịu tác động tiêu cực của xung đột, bạo lực, khủng hoảng và bất ổn ở nhiều nơi trên thế giới. Các rào cản mang tính cấu trúc cũng đang cản trở phụ nữ phát huy vai trò tích cực.  

Theo đó, để thực hiện hiệu quả chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, các nước cho rằng cần có cam kết chính trị mạnh mẽ và hành động thiết thực để nâng cao quyền năng, bảo đảm các quyền của phụ nữ, bảo đảm sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và đầy đủ của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong ngăn ngừa xung đột và kiến tạo hòa bình. 

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Nguyễn Phương Trà, Đại biện lâm thời Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, nêu bật cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ. Cam kết này được hình thành tự nhiên bắt nguồn từ vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử giành độc lập và phát triển của đất nước. Đại sứ cũng bày tỏ tự hào khi ngày nay Việt Nam có những nữ quân nhân đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại các phái bộ của LHQ và mong muốn phụ nữ được tạo điều kiện tốt hơn để đóng góp cho các sứ mệnh hòa bình LHQ. 

Cho rằng phụ nữ có vai trò, khả năng riêng biệt trong thúc đẩy các giá trị và văn hóa hòa bình, nhất là trong ngăn ngừa, giải quyết xung đột và xây dựng hòa bình, Việt Nam đã tích cực đóng góp cho nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của LHQ, đặc biệt trong các giai đoạn đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ.  

Trên cơ sở đó, Đại sứ kêu gọi tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các tiến trình thương lượng và xây dựng hòa bình, chia sẻ kinh nghiệm và bài học tốt trong lĩnh vực này. Các nước cũng cần bảo đảm và thúc đẩy sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ ở các cấp độ khác nhau thông qua việc lồng ghép các quyền của phụ nữ trong các khuôn khổ chính sách của quốc gia. Việt Nam khẳng định cam kết đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thúc đẩy nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh. 

Nghị sự về Phụ nữ, Hoà bình và An ninh (WPS) lần đầu tiên được đưa vào chương trình nghị sự của HĐBA năm 2000 với việc thông qua nghị quyết HĐBA 1325. Nghị quyết là văn bản pháp lý đầu tiên của HĐBA yêu cầu các bên trong xung đột ngăn ngừa các vi phạm quyền của phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ tham gia đàm phán hòa bình và tái thiết sau xung đột.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.