Việt Nam đề cao vai trò của pháp lý trong giải quyết, chống bạo lực trên mạng

Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Trà nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức về tác động của sự kích động hận thù đối với xã hội.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 28/10, Kenya, nước Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 10/2021, đã tổ chức cuộc họp theo thể thức Arria về chủ đề “Giải quyết và chống kích động hận thù, bạo lực trên mạng xã hội”. 

Chú thích ảnh
Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Trà phát biểu tại một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ảnh tư liệu: TTXVN

Đại diện của 15 nước thành viên HĐBA LHQ, 5 nước sẽ đảm nhiệm vị trí không thường trực HĐBA LHQ từ tháng 1/2022 và đại diện Ban Thư ký LHQ, cùng một số công ty công nghệ thông tin hàng đầu thế giới đã tham dự. 

Tại cuộc họp, các nước chia sẻ quan ngại về việc các phương tiện truyền thông xã hội đang bị lạm dụng để kích động thù địch, bạo lực, đe dọa hòa bình và an ninh quốc gia và quốc tế. Để chống lại các thách thức này, các nước nhấn mạnh chính phủ phải có trách nhiệm chính, song các công ty công nghệ và truyền thông xã hội cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa, giảm thiểu tác động. Ngoài ra các nước cũng đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các nước và các tổ chức quốc tế, các công ty công nghệ trong lĩnh vực này.

Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Trà nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức về tác động của sự kích động hận thù đối với xã hội. Theo đó, cần phát triển các chương trình giáo dục truyền thông nhằm cung cấp cho người sử dụng các kỹ năng kiểm định nội dung và thông tin đăng trên mạng. 

Đại diện Việt Nam cũng cho rằng ngoài việc phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ như nghèo đói, bất bình đẳng và công bằng, đảm bảo quản trị minh bạch và pháp quyền minh bạch, các nước cần rà soát và xây dựng các khuôn khổ pháp lý và chính sách về chống sự kích động hận thù, tăng cường đoàn kết dân tộc thông qua đối thoại và hòa giải bao trùm.

Bên cạnh đó, các công ty công nghệ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội và các cá nhân cũng phải có nghĩa vụ trong việc ngăn chặn và giảm thiểu các nguy cơ kích động hận thù trên mạng. Về vấn đề hợp tác quốc tế, Đại diện Việt Nam cho rằng Liên hợp quốc cần tăng cường quan hệ đối tác với tất cả các bên liên quan, trong đó có các chính phủ, các tổ chức khu vực và quốc tế, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác trong lĩnh vực này. 

Đại diện Việt Nam cho biết Việt Nam luôn coi con người là trung tâm của sự phát triển và nhất quán theo đuổi chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau và tương trợ vì sự tiến bộ chung. Mọi hành vi phân biệt đối xử, kích động hận thù và bạo lực đều bị nghiêm cấm ở Việt Nam.

Họp theo thể thức Arria là hình thức họp không chính thức của HĐBA an nhằm thảo luận về các vấn đề quan trọng, mới nổi, có sự tham dự của các nước thành viên HĐBA cũng như các nước thành viên LHQ và các tổ chức quốc tế.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.