Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế

Nhân dịp tham dự Đại Hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 71, diễn ra từ ngày 21 - 26/5 tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường và đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam có nhiều cuộc gặp gỡ, làm việc với các đối tác quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội Hàn Quốc, hai bên đã thảo luận và nhất trí việc hoàn thiện văn bản hợp tác y tế giữa hai nước, dự kiến sẽ được ký vào chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội Hàn Quốc. Hai bên cũng nhất trí đẩy nhanh tiến độ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc với Việt Nam trong việc thành lập và triển khai hoạt động cấp chứng chỉ hành nghề cho cán bộ y tế ở Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quang Cường và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Giám đốc Chương trình Lao Toàn cầu của WHO, bà Tereza Kasaeva, để thảo luận việc tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Giám đốc Chương trình Lao toàn cầu đánh giá cao những kết quả Việt Nam đã đạt được trong công tác phòng chống lao và mong muốn Việt Nam tích cực chia sẻ các bài học thành công với các nước đang nằm trong nhóm có gánh nặng về bệnh lao. Bà Giám đốc cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tham dự Cuộc họp cấp cao của LHQ về thanh toán bệnh lao từ nay đến năm 2030, dự kiến sẽ diễn ra tại New York, Mỹ, tháng 9/2018.

Thứ trưởng Lê Quang Cường cũng tham dự cuộc họp cấp Bộ trưởng về Loại trừ bệnh sốt rét ở khu vực Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) do Trung Quốc và Srilanka khởi xướng. Cuộc họp đã thông qua Tuyên bố của các Bộ trưởng kêu gọi hành động để loại trừ bệnh sốt rét tại khu vực GMS từ nay đến năm 2030.

Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế ảnh 1

Đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam tham gia sự kiện do Thứ trưởng Lê Quốc Cường (ngoài cùng hàng đầu) dẫn đầu. Đại sứ Dương Chí Dũng (giữa, hàng đầu), Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva cùng dự các hoạt động của đoàn. Ảnh: Hoàng Hoa/TTXVN

Bên cạnh đó, PGS. TS. Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Y tế và đoàn công tác đã có các cuộc họp song phương với một số đối tác quốc tế. Tại buổi làm việc với đại diện Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), hai bên đã thảo luận việc IAEA hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn 2020 - 2021, trong đó có kế hoạch hỗ trợ Chương trình Phòng chống ung thư tại Việt Nam, bao gồm đào tạo nguồn nhân lực, chẩn đoán sớm ung thư và các phương pháp điều trị bằng xạ trị. Việt Nam sẽ gửi đề xuất cho IAEA trong thời gian tới,  đoàn công tác của IAEA và WHO sẽ tới Việt Nam làm việc với các cơ quan liên quan để xây dựng chương trình hợp tác về phòng chống ung thư tại Việt Nam trong giai đoạn tới.

PGS. TS. Trần Thị Giáng Hương cũng đã làm việc với ông Tom Frieden, Giám đốc Tổ chức Resolve của Hoa Kỳ về Sáng kiến phòng chống cao huyết áp tại cộng đồng, đặc biệt là chính sách giảm lượng muối tiêu thụ trong thức ăn và phòng ngừa đột quỵ theo hướng tiếp cận tại cộng đồng. Resolve dự kiến sẽ làm việc cụ thể với các đối tác của Việt Nam để xây dựng một dự án thí điểm về phòng chống huyết áp cao trong cộng đồng tại một vài tỉnh, thành của  Việt Nam. Đoàn khảo sát của Resolve dự kiến sẽ tới Việt Nam vào tháng 7/2018 để thảo luận cụ thể về chương trình này. Dự án này đã được thực hiện thí điểm thành công tại một số quốc gia châu Á như Trung Quốc, Thái Lan và Srilanka.

Đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam cũng đã gặp gỡ đoàn đại biểu Thái Lan để thảo luận về đề xuất Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Liên minh hành động châu Á Thái Bình Dương về Nguồn nhân lực y tế (AAAH) lần thứ 10, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2018. Việt Nam đã từng đăng cai tổ chức thành công hội nghị này vào năm 2009.

Bên lề Đại hội đồng Y tế Thế giới lần này, Việt Nam đã đồng bảo trợ cho sáng kiến của Hàn Quốc và Thụy Điển tổ chức sự kiện về Kháng kháng sinh. PGS. TS. Trần Thị Giáng Hương đã tham gia Ban điều hành của sự kiện và chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó với vấn đề kháng kháng sinh.  Sự kiện đã được các quốc gia  tham dự đông đảo và đánh giá cao các kinh nghiệm của Việt Nam về vấn đề kháng kháng sinh.

PGS. TS. Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương đã tham gia Ban điều hành của sự kiện bên lề về Hướng tới chấm dứt bệnh lao để đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân do Nam Phi và Liên bang Nga khởi xướng.

Tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 71, Đoàn đại biểu Việt Nam đã có những đóng góp tích cực và chủ động vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng, thể hiện trách nhiệm và vai trò ngày càng cao tại diễn đàn quan trọng nhất về y tế toàn cầu, góp phần đưa tiếng nói của các quốc gia đang phát triển vào quá trình xây dựng và hoạch định các chính sách y tế toàn cầu trong tương lai.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.