Việt Nam, Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, từ ngày 18 - 21/5, đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam do Phó Chánh án Nguyễn Văn Du dẫn đầu đã có chuyến thăm chính thức Cuba nhằm thúc đẩy quan hệ chuyên ngành song phương và dự Hội nghị Quốc tế lần thứ X về tư pháp và luật của Cuba.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Du hội đàm với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Cuba Rubén Remigio Ferro. Ảnh: Lê Hà/Pv TTXVN tại Cuba

Trong buổi làm việc với Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Cuba Rubén Remigio Ferro, đồng chí Nguyễn Văn Du đã điểm lại những bước phát triển của quan hệ hợp tác trong ngành tòa án của hai nước và trình bày những đổi mới chính trong hoạt động của hệ thống tòa án Việt Nam trong thời gian qua như việc tăng cường tính công khai của các bản án, tăng cường tiếp xúc và cải thiện chất lượng dịch vụ tư pháp cho nhân dân và hiện đại hóa cơ sở. 

Phó Chánh án Nguyễn Văn Du cũng cho biết trong tổng thể chiến lược cải cách tư pháp về dài hạn, Nhà nước Việt Nam hướng tới tăng cường tính nhân dân trong hoạt động tư pháp, nâng cao năng lực thẩm phán, xây dựng tòa án điện tử và tăng cường trao đổi kinh nghiệm quốc tế.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Việt Nam làm việc với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao Cuba. Ảnh: Lê Hà/Pv TTXVN tại Cuba

Về phần mình, Chánh án Rubén Remigio Ferro thông báo định hướng hiện đại hóa hệ thống tòa án tại Cuba, đặc biệt là trong lĩnh vực số hóa, đồng thời chỉ ra một số nội dung trùng khớp đáng quan tâm trong quá trình hoàn thiện hệ thống tư pháp tại hai nước. Bày tỏ quan tâm tới kinh nghiệm trong công tác hòa giải tư pháp tại Việt Nam, đồng chí Rubén Remigio Ferro đề nghị tăng cường những trao đổi chuyên môn hoặc tổ chức hội thảo chuyên đề để khai thác tốt hơn những nét tương đồng giữa hai nước.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Du trao tượng trưng lô quà máy tính xách tay của Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam dành cho đối tác nước bạn. Chánh án Rubén Remigio Ferro cảm ơn sự ủng hộ vô tư, trong sáng của nhân dân Việt Nam và nhận lời mời thăm nước ta trong thời gian sớm nhất có thể.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị quốc tế lần thứ X về Tư pháp và Luật của Cuba. Ảnh: Lê Hà/ Pv TTXVN tại Cuba

Hội nghị Quốc tế về tư pháp và luật của Cuba là không gian trao đổi mang tính khoa học các đề tài tư pháp nổi bật, với sự tham gia của nhiều học giả, thẩm phán, luật gia và nhà nghiên cứu có uy tín tại khu vực và trên thế giới.

Đề tài trọng tâm của hội nghị lần này là “Cải cách tố tụng tại Cuba” – tiến trình bắt nguồn từ Hiến pháp mới được thông qua và có hiệu lực vào năm 2019 của đảo quốc Caribe này.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Du phát biểu tại lễ kỷ niệm 132 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại La Habana. Ảnh: Lê Hà/Pv TTXVN tại Cuba

Trong thời gian thăm Cuba, đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam đã dự lễ dâng hoa kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) tại Công viên Hòa bình, thủ đô La Habana.

Lê Hà - Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.