Việt Nam-Cuba, 55 năm đoàn kết và hợp tác

Trưng bày ảnh "Việt Nam – Cuba, 55 năm đoàn kết và hợp tác" của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã khai mạc ngày 2/12 tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/12/1960 – 2/12/2015).
Việt Nam-Cuba, 55 năm đoàn kết và hợp tác ảnh 1

Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, Đại sứ Cuba, Herminio Lopez Diaz và cán bộ nhân viên Đại sứ quán xem khu trưng bày ảnh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi; Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Diaz; đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Câu lạc bộ Hữu nghị Việt Nam - Cuba cùng đông đảo cán bộ, phóng viên, nhân viên TTXVN và cán bộ Đại sứ quán, các chuyên gia Cuba đang công tác tại Việt Nam… đã tham dự lễ khai mạc.Trưng bày ảnh "Việt Nam – Cuba, 55 năm đoàn kết và hợp tác" giới thiệu 55 bức ảnh màu và đen trắng do các phóng viên TTXVN thực hiện, khái quát những hoạt động chính trị, ngoại giao, hợp tác, hữu nghị giữa các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước trong suốt 55 năm qua. Người xem cũng được chiêm ngưỡng đất nước và con người Cuba qua hàng chục bức ảnh về chủ đề này tại cuộc trưng bày.
Việt Nam-Cuba, 55 năm đoàn kết và hợp tác ảnh 2

Đại sứ Herminio Lopez Diaz phát biểu tại buổi trưng bày. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Đại sứ Herminio Lopez Diaz bày tỏ vinh dự được dự lễ khai mạc trưng bày ảnh "Việt Nam – Cuba, 55 năm đoàn kết và hợp tác" đúng dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đại sứ cho rằng, 55 năm quan hệ tốt đẹp giữa hai nước phải kể tới những người đã gieo mầm cho tình cảm tốt đẹp này là nhà anh hùng dân tộc Cuba, Jose Marti; các lãnh tụ Fidel Castro và Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo khác của cả hai nước. Đại sứ cũng nhấn mạnh vai trò của nhân dân hai nước, các nhà ngoại giao, báo chí, đặc biệt là các thế hệ phóng viên TTXVN trong việc củng cố và phát triển quan hệ song phương đặc biệt này.
Việt Nam-Cuba, 55 năm đoàn kết và hợp tác ảnh 3

Các đại biểu Cuba xem khu trưng bày ảnh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Lê Duy Truyền, Chủ tịch Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba của TTXVN, đã điểm lại những mốc chính, những sự kiện lớn đánh dấu sự hình thành và phát triển tình cảm hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc Việt Nam – Cuba. Phó TGĐ Lê Duy Truyền khẳng định, bằng các sản phẩm thông tin, bằng những tình cảm thân thiết sự hợp tác hiệu quả với các đối tác Cuba, TTXVN đã có những đóng góp rất thiết thực vào việc vun đắp quan hệ giữa hai nước. Cơ quan thường trú TTXVN tại La Habana được thiết lập từ rất sớm, bản tin tiếng Tây Ban Nha và nhiều sản phẩm thông tin bằng các loại hình báo chí của TTXVN luôn chú trọng phản ánh công cuộc xây dựng và phát triển của Cuba cũng như tình hình các nước Mỹ Latinh. Đồng chí cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân và các đối tác Cuba trong mấy chục năm qua đã hợp tác, giúp đỡ TTXVN trong tác nghiệp của các phóng viên thường trú tại Cuba, in ấn và phát hành các bản tin và Báo ảnh Việt Nam tiếng Tây Ban Nha ở Cuba và các nước Mỹ Latinh khác…Trưng bày ảnh "Việt Nam – Cuba, 55 năm đoàn kết và hợp tác" sẽ diễn ra đến ngày 12/12/2015.
Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.