Việt Nam có thể đã lọt nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao

Trên Bảng xếp hạng liên minh kinh tế thế giới (WELT) năm 2024, Trung tâm dự báo, phân tích kinh tế độc lập CEBR của Anh đánh giá quy mô GDP của Việt Nam năm 2024 đạt 450 tỷ USD, tăng 1 bậc so với năm ngoái và đạt thứ hạng 34 trên thế giới.
Chú thích ảnh
Ngành may mặc sẽ đóng góp nhiều cho tăng trưởng kinh tế. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Trung tâm trên dự báo  đến năm 2029, GDP của Việt Nam sẽ đạt 676 tỷ USD, vượt con số 656 tỷ USD của Singapore.

CEBR cũng dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng nhanh trong tương lai với mức tăng trung bình trong 5 năm tiếp theo ước đạt 5,8%. Giai đoạn 2030-2039, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình sẽ là 5,6%/năm và đạt quy mô GDP 1.410 tỷ USD vào năm 2039, đứng thứ 25 trên thế giới. Quy mô GDP này chỉ xếp sau Indonesia (đứng thứ 10), Philippines (22) và bỏ xa Thái Lan (31), Malaysia (34) và Singapore (35).

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), GDP của Việt Nam năm 2023 đạt gần 430 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 4.347 USD/người. Theo phân loại mới nhất áp dụng cho năm 2023-2024, các nước có thu nhập bình quân trong khoảng 4.466-13.845 thuộc nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.

CEBR ước tính GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2024 sẽ đạt 4.469 USD và với cách phân loại trên, Việt Nam có thể đã lọt nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Cũng theo báo cáo, năm 2025, GDP bình quân đầu người của Việt Nam ước tính đạt 4.783 USD (xếp thứ 124 trên thế giới), năm 2029 sẽ đạt 6.463 USD (xếp 117) và năm 2039 đạt 12.727 USD (xếp thứ 100). Tuy nhiên, nếu tính theo sức mua tương đương (PPP) thì GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2024 chỉ đạt 16.193 USD, thuộc nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp.

Hiện tại, GDP bình quân đầu người của Việt Nam vẫn ở mức thấp so với khu vực. Năm 2023, Việt Nam xếp thứ 6 tại Đông Nam Á, đứng sau Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Năm 2024, thứ hạng này chưa có gì thay đổi.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo, đến năm 2026, Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 4 trong nhóm ASEAN-6 về GDP bình quân đầu người với con số 6.140 USD/người, xếp sau Singapore, Malaysia và Thái Lan nhưng vượt qua Indonesia và Philippines.

Thọ Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.