Việt Nam có nhiều triển vọng hợp tác với vùng Primorye của LB Nga

Trong các ngày 20-21/12, tại thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông của LB Nga đã diễn ra Diễn đàn Quốc tế Công nghiệp và Đầu tư vùng Primorye lần thứ nhất. Tham dự sự kiện có Thứ trưởng thứ nhất phụ trách phát triển Viễn Đông và Bắc cực LB Nga Gadzhimagomed Guseinov, Thống đốc vùng Primorye, ông Oleg Kozhemyako, hơn 1.000 doanh nhân cùng các đại diện của Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa Vladivostok ở Vùng Viễn Đông của Liên bang Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, phát biểu tại diễn đàn, Thống đốc vùng Primorye, ông Oleg Kozhemyako cho biết trong 9 tháng đầu năm 2023, địa phương này đã thu hút được con số đầu tư kỷ lục 240 tỷ ruble (2,6 tỷ USD), tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và dự kiến trong cả năm nay, vùng này sẽ thu hút được 350 tỷ ruble vốn đầu tư. Về phần mình, ông Gadzhimagomed Guseinov, Thứ trưởng thứ nhất phụ trách phát triển Viễn Đông và Bắc cực, cho biết các nhà đầu tư trong Khu ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội (ASEZ) và Cảng tự do Vladivostok đã đầu tư gần 640 tỷ ruble vào nền kinh tế của vùng Primorye. Vùng Viễn Đông của nước Nga đang tích cực phát triển vận tải hàng hóa với những dự án xây dựng cảng mới đạt khối lượng luân chuyển hàng hóa hơn 160 triệu tấn cùng các trung tâm vận tải và logistics mới. 

Phát biểu tại diễn đàn, Đại diện Thương mại Việt Nam tại Viễn Đông Nguyễn Hồng Thành cho biết trong năm 2023, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với vùng Viễn Đông của nước Nga dự kiến đạt 257 triệu USD, trong đó vùng Primorye với các cảng biển Nakhodka và Vladivostok đóng góp khoảng 65%, vào khoảng 167 triệu USD. Dự kiến, vào cuối mùa Xuân năm 2024 sẽ khởi công xây dựng dự án nhà máy chế biến sữa TH True Milk tại Khu ưu tiên phát triển Mikhailovsky thuộc vùng Primorye. Hiện Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok và Đại diện Thương mại Việt Nam tại Viễn Đông đang tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư Việt Nam để hiện thực hóa ý tưởng xây dựng cảng cạn Việt Nam tại Vladivostok.

Ngoài ra, theo Đại diện Thương mại Việt Nam Nguyễn Hồng Thành, Việt Nam và vùng Primorye còn có nhiều triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực như đóng và sửa chữa tàu biển, tham gia đấu thầu xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trong bối cảnh vùng Primorye đang phát triển mạnh mẽ, cung cấp hàng hóa công nghiệp nhẹ như quần áo, giày dép, đồ gia dụng và thực phẩm chế biến vốn là thế mạnh của Việt Nam để đáp ứng nhu cầu của vùng Viễn Đông, Siberia và xa hơn nữa.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.