Việt Nam chủ trì tọa đàm quốc tế 'Tăng cường tiếp cận công lý cho phụ nữ và thanh niên'

Ngày 12/3, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) đã phối hợp với Diễn đàn Phụ nữ Quốc tế (WIF) tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Công lý không rào cản: Trao quyền cho phụ nữ và thanh niên trong pháp luật và lãnh đạo”.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) tham dự tọa đàm. 

Theo phóng viên TTXVN tại New York, toạ đàm diễn ra tại trụ sở Phái đoàn Việt Nam, nằm trong chuỗi sự kiện bên lề Khóa họp lần thứ 70 Ủy ban Địa vị Phụ nữ (CSW) của LHQ. Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Trưởng đoàn Việt Nam, cùng Trưởng đoàn và Đại sứ một số nước tham dự khoá họp CSW-70, đại diện các cơ quan LHQ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và học giả. Ba diễn giả quốc tế tham gia Tọa đàm gồm bà Reem Alsalem, Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, và hai nhà hoạt động vì quyền phụ nữ là bà Oluwaseun Ayodeji Osowobi, Giám đốc điều hành tổ chức STER (Nigeria) và bà Amanda Nguyen, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành tổ chức RISE (Mỹ).

Chú thích ảnh
Diễn giả Amanda Nguyen (ngoài cùng bên phải) phát biểu. 

Phát biểu khai mạc theo hình thức trực tuyến, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho phụ nữ và trẻ em gái là yếu tố then chốt để thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững; ghi nhận dù đã có nhiều tiến bộ nhưng phụ nữ và thanh niên vẫn đang đối mặt với các rào cản trong tiếp cận hệ thống pháp luật và dịch vụ hỗ trợ pháp lý. Đại sứ khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ, thông qua việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bình đẳng giới, thúc đẩy sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong các lĩnh vực, đồng thời tăng cường giáo dục và thu hẹp khoảng cách số về giới, qua đó tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em gái tiếp cận tốt hơn thông tin, dịch vụ và các cơ chế bảo vệ pháp lý.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tọa đàm. 

Tại Tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ nhiều góc nhìn về những rào cản mà phụ nữ và trẻ em gái gặp phải khi tiếp cận công lý, bao gồm hạn chế trong hệ thống pháp luật, dịch vụ hỗ trợ pháp lý và khoảng cách giữa cam kết chính sách và việc thực thi trên thực tế. Các đại biểu cũng đề cao vai trò của phụ nữ và thanh niên trong thúc đẩy cải cách thể chế, vận động chính sách và nâng cao nhận thức xã hội; nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng hệ thống pháp luật công bằng và bao trùm, xóa bỏ các quy định và tập quán phân biệt đối xử, đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình và thực thi pháp luật để bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn  - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.