Việt Nam chủ trì tổ chức 2 sự kiện liên quan Mạng An toàn, vệ sinh lao động ASEAN

Từ ngày 7 - 9/7, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức hai sự kiện quan trọng của Mạng An toàn, vệ sinh lao động ASEAN (ASEAN-OSHNET).

Đó là Diễn đàn ASEAN-OSHNET lần thứ 13 (AOC-13) và Hội nghị thường niên Ban Điều phối ASEAN - OSHNET lần thứ 27 (CBM-27) với chủ đề chung: "Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong ASEAN hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2045".

Tham dự hai sự kiện có khoảng 130 đại biểu, gồm đại diện 10 quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản; các tổ chức quốc tế ILO, IALI, cùng đại diện hiệp hội, doanh nghiệp của các nước thành viên ASEAN. Lãnh đạo Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc ở cả hai sự kiện.

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN-OSHNET. Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN-OSHNET nhiệm kỳ 2026 - 2027 từ Thái Lan, đồng thời chuyển giao vai trò Ban Thư ký ASEAN - OSHNET (đã đảm nhiệm trong giai đoạn 2023 - 2026) cho Brunei Darussalam - nước đảm nhiệm Phó Chủ tịch nhiệm kỳ tới.

Diễn đàn AOC-13 diễn ra ngày 7/7 với 4 phiên thảo luận chính: Khung chính sách và chiến lược quản trị khu vực; Thực tiễn quốc gia về chuyển đổi số theo từng lĩnh vực; Đối thoại doanh nghiệp về các thực hành tốt và Tổng kết và thông qua khuyến nghị chung. Các quốc gia thành viên chia sẻ những kinh nghiệm điển hình về ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính, hồ sơ sức khỏe điện tử, đào tạo bằng thực tế ảo và các nền tảng số ba bên trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động. Đại diện doanh nghiệp Việt Nam và các nước thành viên ASEAN tham gia phiên đối thoại doanh nghiệp.

Hội nghị CBM-27 diễn ra trong 1,5 ngày (8-9/7), tập trung vào các nội dung trọng tâm: Đánh giá tổng kết việc thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN-OSHNET giai đoạn 2021 - 2025; hoàn thiện và thống nhất Kế hoạch hành động 2026 - 2030; thảo luận về hợp tác trong khuôn khổ Liên minh Doanh nghiệp ASEAN về HIV/AIDS (ASEAN-BCA); phiên mở với các đối tác quốc tế nhằm huy động hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực cho Kế hoạch hành động giai đoạn mới.

Bên lề hai sự kiện chính, các đại biểu tham quan thành phố - một hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè trong khu vực.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức CBM-27 và AOC-13 thể hiện cam kết mạnh mẽ và sự chủ động của Việt Nam trong việc tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác chuyên ngành của ASEAN. Đây là cơ hội để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và cổng báo cáo tai nạn lao động trực tuyến - những bước đi cụ thể trong tiến trình chuyển đổi số của ngành lao động Việt Nam, hướng tới mục tiêu chung của khu vực vì nơi làm việc an toàn, lành mạnh và bền vững cho người lao động ASEAN.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.