Việt Nam chủ trì phiên họp trực tiếp về tiến trình bầu cử và an ninh của Somalia

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 20/4, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã chủ trì phiên đối thoại tương tác không chính thức của Hội đồng Bảo an (HĐBA) về tiến trình bầu cử và tình hình an ninh tại Somalia. Sau nhiều nỗ lực của Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ tháng 4/2021, đây là lần đầu tiên HĐBA LHQ nhất trí họp lại tại trụ sở kể từ đầu năm 2021.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Quân đội Quốc gia Somalia tại hiện trường một vụ tấn công của nhóm phiến quân Al-Shabab nhằm vào trụ sở LHQ ở thủ đô Mogadishu. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tham dự cuộc họp có Ngoại trưởng Somalia Mohamed Abdirizak, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ và Trưởng Phái bộ hỗ trợ LHQ tại Somalia (UNSOM), ông James Swan và Giám đốc Cục hành động Đối ngoại châu Âu (EEAS) phụ trách châu Phi, bà Rita Laranjinha.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý chia sẻ lo ngại của các nước về việc những diễn biến gần đây tại Somalia có thể gây ra khó khăn cho tiến trình bầu cử. Đại sứ đề nghị tất cả các bên liên quan cần đặt lợi ích của đất nước Somalia lên trên hết trong thực hiện một tiến trình chính trị do Somalia làm chủ và lãnh đạo. Việt Nam kêu gọi tất cả các bên kiềm chế mọi hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình ở Somalia và khu vực, kêu gọi Chính phủ Liên bang Somalia và các bang thành viên bỏ qua những khác biệt, nối lại đối thoại và nỗ lực hơn nữa để đạt được sự đồng thuận chính trị về việc tổ chức bầu cử trên cơ sở Thỏa thuận ngày 17/9/2020.

Đại sứ cũng nhắc lại sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò trung gian của LHQ và các tổ chức khu vực, đặc biệt là Liên minh châu Phi và Cơ quan Phát triển Liên chính phủ châu Phi trong việc hỗ trợ giải quyết bế tắc chính trị tại Somalia. Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Somalia trong nỗ lực hướng tới hòa bình, ổn định, phát triển và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Somalia đạt được mục tiêu này trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và độc lập, chủ quyền của Somalia.

Do các diễn biến căng thẳng tại Somalia, đây là lần thứ tư trong năm 2021, HĐBA thảo luận về tình hình chính trị, bầu cử tại Somalia và là lần thứ hai họp theo hình thức đối thoại không chính thức.
Đối thoại tương tác không chính thức là một hình thức họp kín của HĐBA, có thể có sự tham gia của các nước, tổ chức, cá nhân liên quan vấn đề được thảo luận.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.