Việt Nam chủ trì phiên họp Hội đồng điều hành Viện Hòa bình và hòa giải ASEAN

Ngày 21/1 đã diễn ra cuộc họp lần thứ 18 của Hội đồng điều hành Viện Hòa bình và hòa giải ASEAN (ASEAN-IPR) tại Jakarta, Indonesia.

Đây là cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Điều hành ASEAN-IPR trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN, Chủ tịch Hội đồng điều hành ASEAN-IPR chủ trì cuộc họp. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN, Chủ tịch Hội đồng điều hành ASEAN-IPR chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Trần Đức Bình đã chúc mừng thành công Năm Chủ tịch ASEAN của Thái Lan, đánh giá cao đóng góp tích cực của Thái Lan trên cương vị Chủ tịch Hội đồng điều hành ASEAN-IPR trong năm 2019.

Chia sẻ về ý nghĩa của chủ đề và các ưu tiên của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020, Đại sứ Trần Đức Bình cho biết một trong những ưu tiên của Việt Nam là thúc đẩy các chương trình, hoạt động về phụ nữ, hòa bình và an ninh trong ASEAN trong bối cảnh giữ vững hòa bình và an ninh tiếp tục là một trong những trọng tâm của hiệp hội, trong đó bao gồm việc thúc đẩy vai trò và sự tham gia của phụ nữ.

Tại cuộc họp, Hội đồng điều hành đã thảo luận và thông qua Kế hoạch Công tác năm 2020 của ASEAN-IPR, ghi nhận báo cáo tài chính năm 2019 và đề xuất ngân sách hoạt động cho năm 2020 của Ban thư ký ASEAN-IPR, đồng thời cập nhật thông tin về hoạt động của trang chủ và các nền tảng mạng xã hội số của ASEAN-IPR.

Cuộc họp cũng xem xét và cho ý kiến về một số đề xuất dự án, hoạt động của ASEAN-IPR trong thời gian tới, bao gồm các nội dung như đào tạo nâng cao năng lực về “Hòa bình và hòa giải”, dự án về “Nghiên cứu hỗ trợ phụ nữ, hòa bình và an ninh tại ASEAN”, hội thảo về “Giới trẻ và công nghệ: Sử dụng công nghệ phục vụ cho hòa bình”, và đề xuất của Việt Nam tổ chức hội thảo về “Vai trò của phụ nữ ASEAN góp phần duy trì hòa bình và an ninh bền vững trong kỷ nguyên số” tại Việt Nam vào tháng 5/2020.

Chú thích ảnh
Các thành viên Hội đồng điều hành Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN (ASEAN-IPR) chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN phát

Được thành lập năm 2012, ASEAN-IPR là một trong những tổ chức trực thuộc ASEAN theo Điều 16 của Hiến chương ASEAN. ASEAN-IPR thực hiện vai trò cơ quan nghiên cứu của ASEAN về hòa bình, quản lý và giải quyết xung đột, cũng như tham gia thực hiện các hoạt động liên quan nêu trong Kế hoạch tổng thể về Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN (APSC). Cơ cấu hoạt động của ASEAN-IPR gồm có Hội đồng điều hành, Giám đốc điều hành và Ban cố vấn. Thành viên Hội đồng điều hành và Ban cố vấn do các nước thành viên ASEAN bổ nhiệm.

Hữu Chiến - PV TTXVN tại Jakarta

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.