Việt Nam chủ trì cuộc họp Hội đồng Ủy thác Quỹ ASEAN

Ngày 18/11, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã chủ trì Cuộc họp lần thứ 47 của Hội đồng Ủy thác Quỹ ASEAN (AF BOT 47) theo hình thức trực tuyến. Đây là cuộc họp cuối cùng Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch AF BOT năm 2021.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, cuộc họp ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động do Quỹ ASEAN tổ chức và triển khai từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2021, dù đại dịch COVID-19 bùng phát gây nhiều khó khăn cho các hoạt động và chương trình của Quỹ.

Cụ thể, Quỹ ASEAN đã triển khai và tổ chức thành công tất cả các chương trình, sáng kiến thuộc 4 lĩnh vực chính gồm giáo dục, nghệ thuật và văn hóa, truyền thông, xây dựng cộng đồng, trong đó nổi bật là các dự án thuộc chương trình KONNECT ASEAN trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, Cuộc thi tìm hiểu khoa học dữ liệu ASEAN (ADSE), Chương trình Giả lập mô hình hội nghị ASEAN (AF MAM), các chương trình hoạt động, các cuộc thi dành cho thanh niên ASEAN.

Tại cuộc họp, thay mặt AF BOT, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng hoan nghênh nỗ lực của Quỹ ASEAN trong tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường nhận thức về ASEAN, kết nối và phối hợp với Ban thư ký ASEAN và các đối tác. Cuộc họp đã thảo luận các vấn đề còn tồn tại cũng như định hướng phát triển của Quỹ ASEAN trong năm 2022, trong đó có kế hoạch tuyển dụng giám đốc điều hành Quỹ giai đoạn 2023-2026.

Kết thúc cuộc họp, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng đã bàn giao vai trò Chủ tịch AF BOT cho Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Brunei tại ASEAN. Brunei sẽ đảm nhiệm vai trò này trong năm 2022.

Trong thời gian tới, Quỹ ASEAN sẽ tiếp tục tập trung vào các mục tiêu chiến lược như tăng cường nhận thức về ASEAN, tăng cường năng lực tổ chức, nâng cao hình ảnh, thương hiệu của tổ chức, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn tài trợ ngân sách cho Quỹ để triển khai các dự án phục vụ cho những ưu tiên của ASEAN trong các lĩnh vực giảm nhẹ tác động của COVID-19, khoa học công nghệ, sáng tạo, đổi mới, phát triển nguồn nhân lực trẻ, đào tạo, tập huấn cho thanh niên, sinh viên.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.